Vụ phá động lắc tại khách sạn Mai Vinh (TPHCM):

5 cầu thủ có mặt trong ổ lắc là ai?

5 cầu thủ có mặt trong ổ lắc là ai?
TP - Sau khi thi đấu với đội SHS Tiền Giang ở vòng 8 Giải hạng nhất chiều 8/3. Trong lúc nghỉ ngơi chờ giờ bay, 5 cầu thủ câu lạc bộ T&T Hà Nội này bị công an bắt tại một "động lắc" tại quận 7 (TP.HCM).
5 cầu thủ có mặt trong ổ lắc là ai? ảnh 1
Anh Thi - cầu thủ đã bị lãnh đạo CLB T&T Hà Nội sa thải.
Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngày 11/3, nguồn tin từ công an quận 7 cho biết, liên quan vụ phá ổ lắc tại khách sạn Mai Vinh (597 - 599 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7), cơ quan điều tra vừa có một phát hiện bất ngờ. Đó là việc xuất hiện một nhóm cầu thủ của đội bóng T&T Hà Nội tại ổ lắc này.

Trong thời điểm tập kích khách sạn Mai Vinh (rạng sáng 9/3), cơ quan điều tra phát hiện một nhóm đối tượng 21 người đang phê thuốc lắc. Lập tức nhóm đối tượng này cùng những người liên quan (tất cả gồm 33 người) bị tạm giữ cùng với tang vật là 12 viên ma túy tổng hợp và một bịch thuốc lắc (dạng bột).

Sau khi các đối tượng được đưa về trụ sở CA quận 7 để lấy lời khai thì cơ quan điều tra mới phát hiện, trong nhóm dân “bay” này có 5 cầu thủ của đội bóng hạng nhất T&T Hà Nội là: Lê Hoàng Anh Thi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hai tiền đạo Lê Sỹ Mạnh (24 tuổi, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Minh (25 tuổi, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), tiền vệ Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và trung vệ Nguyễn Xuân Tú (Hà Tây).

Các cầu thủ này đã khai với cơ quan điều tra rằng, họ cùng đội bóng vào Tiền Giang thi đấu với đội SHS Tiền Giang, diễn ra ngày 8/3. Kết thúc trậu đấu, cả đội về TPHCM để sáng 9/3 bay về Hà Nội. Trong lúc nghỉ ngơi chờ giờ bay, 5 cầu thủ này được một số bạn thân mời đi … “giải trí” và đã lạc vào ổ lắc (!).

Chỉ mới dùng 4 trong số 10 viên thuốc lắc đã mua

Chiều 8/3, sau trận thắng SHS Tiền Giang trên sân Mỹ Tho, đội T&T Hà Nội về nghỉ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM để sáng 9/3 bay về Hà Nội.

Trong lúc nghỉ ngơi chờ giờ bay, Cầu thủ Anh Thi (nhà ở Bình Thạnh, TP.HCM) rủ thêm bốn cầu thủ khác là: Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Trọng Minh, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Tú đi chơi.

Sau khi nhậu, Thi gọi điện rủ thêm bốn cô gái đến "động lắc" Mai Vinh (597-599 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7) chơi tiếp. Cả nhóm gồm chín người (năm nam, bốn nữ) kéo lên phòng 403 chuyên phục vụ cho dân "bay đêm".

Khi lực lượng trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.7 ập vào bắt quả tang, tại phòng 403 nhiều cặp nam nữ đang trong tình trạng ngấm thuốc ôm nhau "lắc" như điên dại, sáu viên thuốc lắc hiệu "trái tim đôi" (giá thị trường khoảng 300.000 đồng/viên) chưa sử dụng hết nằm lăn lóc trên bàn.

Tường trình với cơ quan điều tra, năm cầu thủ khai trước khi lên phòng họ mua 10 viên thuốc lắc nhưng mới chỉ dùng bốn viên. Trong đó mỗi cầu thủ "cắn" nửa viên (2,5 viên), còn lại 1,5 viên chia đều cho bốn cô gái.

Chỉ xử lý hành chính

Theo thượng tá Võ Xuân Thanh, phó trưởng Công an Q.7, căn cứ hồ sơ, chứng cứ cho thấy các đối tượng đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có năm cầu thủ đội T&T Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định "chủ xị” trong vụ ăn chơi, sử dụng thuốc lắc là cầu thủ Lê Hoàng Anh Thi.

Sau khi tạm giữ một ngày để lấy lời khai, Công an Q.7 đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính và thông báo vụ việc cho lãnh đạo đội T&T Hà Nội. Chiều 10-3, HLV trưởng đội T&T Hà Nội Triệu Quang Hà đã đến cơ quan điều tra Công an Q.7 để làm thủ tục bảo lãnh cho năm cầu thủ và đưa họ về Hà Nội.

HLV Triệu Quang Hà cho biết lãnh đạo đội T&T Hà Nội đã tạm đình chỉ thi đấu và yêu cầu năm cầu thủ làm kiểm điểm, tường trình sự việc.

Các cầu thủ Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Trọng Minh, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Tú thừa nhận được Lê Hoàng Anh Thi gọi điện rủ đến quán bar chơi. Nhưng trong bản kiểm kiểm, các cầu thủ cho rằng họ có đến khách sạn Mai Vinh nhưng không uống thuốc lắc. Do đó khi test bằng que thử đều cho kết quả âm tính với thuốc lắc.

Còn theo thượng tá Võ Xuân Thanh: "Sở dĩ que thử cho kết quả âm tính do loại que thử này chỉ dùng để thử heroin nên khi test ma túy tổng hợp (thuốc lắc) đã không cho ra kết quả dương tính. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các đối tượng cho thấy họ đã sử dụng thuốc lắc".

Sa thải cầu thủ Anh Thi

Ngày 11-3, cơ quan điều tra Công an Q.7 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức sử dụng ma túy đối với chủ khách sạn Mai Vinh và những người liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ Bùi Quang Vinh (chủ khách sạn Mai Vinh) và hai nhân viên tiếp tân để điều tra, xử lý.

Dù thừa nhận công tác quản lý cầu thủ chưa tốt, nhưng HLV Triệu Quang Hà cho rằng năm cầu thủ trên chỉ "vô tình" bị bạn bè rủ vào chỗ xấu mà không biết.

Về mức độ kỷ luật của CLB, ông Hà nói do các em còn trẻ nên ham chơi và đều đã biết lỗi của mình nên CLB sẽ kỷ luật không quá nặng để giúp các em làm lại từ đầu.

Không phủ nhận chuyện năm cầu thủ T&T Hà Nội chơi thuốc lắc, nhưng chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển cũng xin đừng đăng báo vì "chẳng hay ho gì khi xảy ra chuyện đó”.

Ông nói: "Tôi đã yêu cầu từ giám đốc điều hành, HLV đến các cầu thủ giải trình về chuyện này. Qua đó, tôi đã ký quyết định sa thải Lê Hoàng Anh Thi - cầu thủ đi mua thuốc lắc cho cả nhóm, và đang xem xét bốn cầu thủ còn lại. Chắc chắn chúng tôi sẽ treo giò họ”.

Trong số năm cầu thủ này, chỉ tiền đạo Lê Sỹ Mạnh là từ đội trẻ đôn lên. Còn lại, theo chủ tịch Đỗ Quang Hiển, là mua và mượn từ các CLB khác với số tiền chuyển nhượng khoảng 500 triệu đồng. Đáng buồn là trong số năm cầu thủ này, cặp tiền đạo Sỹ Mạnh - Trọng Minh đã góp gần phân nửa số bàn thắng (5/11) cho đội sau tám vòng đấu.

Theo Tiền phong, Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.