Giả danh cảnh sát hình sự, trấn lột xe khách

Giả danh cảnh sát hình sự, trấn lột xe khách
TPO – Đinh Văn Thiết (SN 1985, trú Đội 3, Hợp tác xã Ninh Mỹ, xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định) giả danh lực lượng 141, 142 (cảnh sát hình sự) của Công an TP Hà Nội, cưỡng đoạt tài sản tại các bến xe.

> Đi theo ‘đại ca’ bị lực lượng 141 bắt

Đinh Văn Thiết tại cơ quan điều tra
Đinh Văn Thiết tại cơ quan điều tra.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Thiết về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thiết khai nhận, biết Công an TP Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt 141 và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP thành lập tổ công tác 142 để xử lý vi phạm trên địa bàn Hà Nội, Thiết nảy ý định giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản.

Gặp ai Thiết cũng giới thiệu là thành viên của tổ 141 và 142. Khoảng tháng 12-2011, trong lúc lang thang ở Bến xe phía Nam, Thiết gặp anh Thắng và Quỳnh (hai phụ xe khách) đi ăn đêm về. Thiết giới thiệu là thành viên tổ 141, yêu cầu anh Thắng và Quỳnh về số 7 Thiền Quang làm việc.

Thiết yêu cầu hai người hại đưa CMND, giấy tờ tùy thân... Anh Thắng và Quỳnh sợ hãi, xin không bị xử lý. Thiết yêu cầu, mỗi người phải nộp một triệu đồng. Hai người phải nhờ chú mang tiền đến nộp cho Thiết 960 nghìn đồng.

Ngày 8-3, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục nhận tin trình báo của anh Đỗ Anh Hiệp (trú tại tỉnh Ninh Bình), lái xe khách, về việc lừa đảo.

Theo anh Hiệp, cùng ngày, khi dừng ô tô ở khu vực bến xe phía Nam đón khách, một người nhảy lên xe và tự xưng là thành viên của tổ công tác 141. Người này nói, chụp được hình ảnh xe đón dừng, trả khách không đúng quy định, rồi “dọa” tước giấy phép lái xe, giữ phương tiện 30 ngày.

Anh Hiệp xin và được “viên cảnh sát” đồng ý với “mức giá” hai triệu đồng. Anh Hiệp đưa 1,4 triệu đồng nhưng vẫn bị đối tượng lấy bằng lái xe. Nghi ngờ, anh Hiệp báo công an.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự Thiết về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ án.

Ngoài hai vụ cưỡng đoạt tài sản trên, cơ quan công an cho biết, Thiết còn thực hiện một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn xin việc.

Với "mác" đang công tác tại Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội, Thiết nói mình có khả năng xin việc cho người khác vào Bộ Ngoại giao và chiếm đoạt 10 triệu đồng của nạn nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.