6 đối tượng dùng súng bắn nhau bị khởi tố

6 đối tượng dùng súng bắn nhau bị khởi tố
TPO - Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu đối tượng trong vụ bắn nhau bằng súng hoa cải ở khu vực Khe Cá, phường Hà Tu, TP Hạ Long vào đêm 6-9.
Các đối tượng đã dùng súng hoa cải để thanh toán nhau. Ảnh minh họa.
Các đối tượng đã dùng súng hoa cải để thanh toán nhau. Ảnh minh họa..

Sáu đối tượng bị khởi tố với các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tội tổ chức đánh bạc gồm các tên Trung, Thành, Tùng, Cường, Tuấn và Thuỳ có tuổi đời từ 19 đến 27 tuổi đều ở Quảng Ninh.

Công an thành phố Hạ Long cho biết, do mâu thuẫn trong đánh bạc, hai nhóm thanh niên của thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ Long đã hẹn nhau mang theo súng để giải quyết theo kiểu xã hội đen.

Sau khi nổ súng, đã có ba người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh gồm: Đỗ Văn Bình, Phạm Văn Công, Phạm Thế Cường đều ở phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, sức khỏe của các đối tượng trên hiện đã tốt lên nhiều.

Công an Quảng Ninh đã thu giữ được một khẩu súng hoa cải, tang vật của vụ hỗn chiến và đang tích cực mở rộng điều tra vụ án thanh toán nhau kiểu xã hội đen này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.