60 cảnh sát vây bắt tàu cát tặc trên sông Hồng

Cát tặc lộng hành trên sông Hồng. Ảnh: MINH ĐỨC
Cát tặc lộng hành trên sông Hồng. Ảnh: MINH ĐỨC
TPO - Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ngày 17/3, đơn vị phát hiện 2 vụ khai thác và buôn bán cát trái phép trên sông Hồng.

Trung tá Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, sau một thời gian trinh sát, khoảng 9h30 ngày 17/3, Đội Cảnh sát tội phạm về môi trường, phối hợp với các lực lượng chức năng, phát hiện tàu mang số hiệu VP1878 đang tiến hành khai thác trái phép cát đen trên đoạn sông Km230 thuộc xã Sen Chiển. Số cát này được tàu VP 1878 bán lại cho tàu chở hàng số hiệu VP0486 do Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1985, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu VP13 do Đỗ Tiến Long (sinh năm 1983, trú tại Tuyên Hóa, Tuyên Quang) điều khiển khai thác cát trái phép trên sông hồng đoạn chảy qua xã Vân Nam. Vào thời điểm cảnh sát có mặt, cát đang được bán sang cho tàu VP0151 do Trần Việt Chiến (sinh năm 1960, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Theo trung tá Cương, để phát hiện và bắt giữ 2 vụ việc kể trên, đơn vị đã tung toàn bộ quân số gồm 60 chiến sĩ.

Cũng theo trung tá Cương, địa điểm phát hiện 2 vụ việc kể trên  cũng chính là khu vực mà Bộ Công an từng bắt  giữ 51 tàu cát các loại vào năm 2014.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hai tàu hàng.

Trước đó vào ngày 8/11/2014,  Bộ Công an triệt phá nhóm cát tặc hoành hành trên địa bàn huyện Phúc Thọ, bắt giữ 51 tàu cát và khởi tố 6 đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.