60 tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi phục vụ khách Hàn Quốc hát karaoke “chui”

Các tiếp viên phục vụ khách trong quán karaoke chui bị phát hiện
Các tiếp viên phục vụ khách trong quán karaoke chui bị phát hiện
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 60 tiếp viên của 2 nhà hàng trên địa bàn quận 1 ăn mặc mát mẻ đang ngồi phục vụ khách Hàn Quốc hát karaoke “chui”.

Đêm 25/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 2) phối hợp với Công an quận 1 tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng Thanh Thanh tại địa chỉ 406 Nguyễn Công Trứ (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 phòng của nhà hàng đang tổ chức cho khách hát karaoke và có bố trí gần 20 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, ngồi rót đồ uống phục vụ các thực khách là người Hàn Quốc.

60 tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi phục vụ khách Hàn Quốc hát karaoke “chui” ảnh 1

Photo: ..

Thấy bóng dáng cơ quan chức năng, các nữ tiếp viên nhốn nháo đứng dậy bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị giữ lại.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng ập vào một nhà hàng khác tại số 71 Lê Thị Hồng Gấm (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), phát hiện 40 tiếp viên ăn mặc khiêu gợi đang phục vụ cho khách người Hàn Quốc hát karaoke.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ 2 nhà hàng trên đều không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke theo quy định.

60 tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi phục vụ khách Hàn Quốc hát karaoke “chui” ảnh 2

Những tiếp viên này khai ngồi rót bia cho khách để kiếm tiền boa.

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã lập biên bản 2 đơn vị trên với các lỗi vi phạm như: không ký hợp đồng lao động với nhân viên; kinh doanh karaoke không phép, vi phạm các quy định về PCCC…

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).