69 tháng tù cho lính nghĩa vụ trộm 6 khẩu súng ở trại giam

Các bị cáo Đỗ Thành Lâm (áo trắng), Nguyễn Văn Long (giữa) và Cao Hoàng Long tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lê Hoàng
Các bị cáo Đỗ Thành Lâm (áo trắng), Nguyễn Văn Long (giữa) và Cao Hoàng Long tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lê Hoàng
Cao Hoàng Long (21 tuổi, chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, Trại giam Thanh Phong) và Đỗ Thành Lâm (16 tuổi, học sinh) đột nhập kho vũ khí đánh cắp 6 khẩu K54 cùng 30 viên đạn với mục đích bán lấy tiền.

Ngày 12/11, TAND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ trộm súng quân dụng xảy ra tại trại giam Thanh Phong (thuộc Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện.

Bản án sơ thẩm xác định, Cao Hoàng Long (21 tuổi, chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, Trại giam Thanh Phong) và Đỗ Thành Lâm (16 tuổi, học sinh trường THPT Nông Cống 1) bàn nhau đột nhập trại Thanh Phong trộm súng đem bán lấy tiền.

Khoảng 3h ngày 26/4, nhóm này mang cưa sắt, kìm cộng lực đột nhập kho vũ khí của Phân trại 1 rồi phá khóa cửa. Thấy 12 khẩu súng (10 khẩu K54, 2 khẩu K59) để trên bàn, Lâm lấy đi 6 súng K54 kèm theo 6 hộp đạn (30 viên).

Với việc am hiểu địa hình trại giam của Cao Hoàng Long nên hai bị cáo thực hiện vụ trộm táo tợn mà không bị phát hiện.

69 tháng tù cho lính nghĩa vụ trộm 6 khẩu súng ở trại giam ảnh 1

Tang vật vụ án được thu giữ sau 4 ngày bị đánh cắp. Ảnh: Lê Hoàng.

Sáng cùng ngày, Lâm hẹn gặp Nguyễn Văn Long gửi chiếc cặp đựng 4 khẩu súng và 4 hộp tiếp đạn. Long sau đó đem số vũ khí này về nhà cất giữ. Trong ngày, Lâm trốn khỏi địa phương, mang theo hai khẩu súng tới Hà Nội, Lạng Sơn tìm người tiêu thụ.

Ngày 29/4, Lâm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh, mang bên người một khẩu K54 và 7 viên đạn. Hôm sau, khẩu súng Lâm cất giấu tại nhà người quen ở Lạng Sơn được thu hồi.

Tại phiên sơ thẩm mở ngày 12/11, TAND huyện Nông Cống tuyên phạt Cao Hoàng Long án 5 năm 9 tháng tù về tội Chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng. Cùng tội danh, Lâm bị phạt 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Long lĩnh 2 năm tù.

Theo Lê Hoàng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.