7 cựu cán bộ CA bảo kê tội phạm ma túy hầu tòa

7 cựu cán bộ CA bảo kê tội phạm ma túy hầu tòa
TP - Hôm nay, 22/1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 55 bị cáo trong vụ án bán lẻ ma túy tại Thanh Nhàn. Trong số này, 7 bị cáo nguyên là cán bộ CA phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
7 cựu cán bộ CA bảo kê tội phạm ma túy hầu tòa ảnh 1
Đường vào chợ ma túy Thanh Nhàn.   (Ảnh: Công Hùng)

Những bị cáo này bị truy tố về hành vi nhận hối lộ của tội phạm ma túy.

“Chợ ma tuý” Thanh Nhàn, nằm bên công viên Tuổi trẻ, là một tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc dư luận từ trước năm 2000. Hoạt động mua bán ma túy diễn ra công khai, hằng ngày thu hút cả nghìn con nghiện đến mua bán heroin, hình thành nên một “siêu thị trắng”.

Đến ngày 29/12/2004, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ CA đã tổ chức triệt phá thành công chợ ma túy này, bắt quả tang 7 đối tượng đang bán lẻ heroin, thu giữ 100 gói heroin, 43 triệu đồng và 1.300 USD...

Cầm đầu chợ ma túy là đối tượng Cao Thị Lan, Nguyễn Đức Hùng... Theo chỉ đạo của Lan - Hùng, đường dây có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, chia thành các nhóm vận chuyển, giao hàng, cảnh giới… Theo kết luận của CQĐT, trong thời gian 1999 đến 2004, chợ ma túy tiêu thụ khoảng 19,6 kg heroin, tương đương 140.000 gói nhỏ.

Mở rộng vụ án, CQĐT phát hiện một loạt cán bộ CA thuộc quận Hai Bà Trưng đã có hành vi lĩnh “lương ngày” của tội phạm, để làm ngơ, bao che cho chợ ma túy hoạt động, trong thời gian các ông này công tác tại CA phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi.

Đó là Dương Trọng Huấn (nguyên Phó trưởng CA phường Thanh Nhàn); Vũ Hoàng Nam (nguyên Phó trưởng CA phường Quỳnh Lôi); Nguyễn Hữu Tươi, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Công Thạch và Nguyễn Hữu Toan (nguyên cán bộ chiến sỹ CA phường Thanh Nhàn).

Theo lời khai của Cao Thị Lan và đồng  bọn, để được ngang nhiên mua bán ma tuý, bọn chúng đã trả lương cho CSKV Nguyễn Hữu Tươi, theo mức 300 đến 500 ngàn đồng/ ngày.

Nhờ vậy, Tươi đã ghi vào sổ theo dõi là không có hiện tượng các con nghiện tụ tập mua bán heroin ở chợ ma túy Thanh Nhàn, mặc dù ngày nào Tươi cũng đi kiểm tra khu vực này.

Thậm chí, có lần Tươi ra chốt trực kiểm tra, phát hiện heroin do một kẻ bán lẻ bỏ lại, Tươi đã giấu vào hàng rào rồi báo cho Cao Thị Lan ra lấy về... Hai CSHS CA phường Thanh Nhàn là Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn cũng bị kết luận đã nhiều lần nhận tiền để bảo kê, bao che tội phạm ma tuý.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Hữu Tươi đã nhận hối lộ hơn 120 triệu đồng của tội phạm ma tuý, Vũ Tiến Dũng nhận 17 triệu đồng, Nguyễn Anh Tuấn 9 triệu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Dũng và Tuấn vẫn chưa thừa nhận hành vi đã cầm tiền của tội phạm ma túy.

Cao Thị Lan và đồng bọn cũng khai, khi hai cán bộ CA phường Thanh Nhàn là Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan lái xe đến kiểm tra chợ ma tuý, chúng phải chi cho mỗi cán bộ 300 ngàn đồng. Tổng số tiền Thạch - Toan đã nhận của tội phạm ma túy được kết luận là 14 - 16 triệu đồng mỗi người.

Nguyên Phó trưởng CA phường Thanh Nhàn Dương Trọng Huấn cũng bị CQĐT làm rõ đã nhận 30 triệu đồng của Cao Thị Lan và đồng bọn. Đơn cử, khoảng tháng 9/2004, Huấn nhận 10 triệu đồng của Lan, để giúp đánh tráo một gói heroin tang vật do CA phường Thanh Nhàn thu giữ được tại chợ ma túy này.

Lan còn khai, khoảng tháng 10/2004 Lan đã đưa tiếp cho Huấn 10 triệu đồng để xin ông Huấn thả một đàn em bị bắt giữ về hành vi bán lẻ ma tuý...

Nguyên Phó trưởng CA phường Quỳnh Lôi Vũ Hoàng Nam bị xác định đã nhận 32 triệu đồng của Cao Thị Lan và đồng bọn, để bao che tội phạm ma tuý. Điển hình, tháng 5/2004, Nam đã nhận 10 triệu đồng của Lan, để “cắt đuôi” một kẻ bán lẻ ma túy không khai ra bà trùm này. Tại CQĐT, Vũ Hoàng Nam đã thừa nhận hành vi trên.

Ngoài các cựu cán bộ chiến sỹ CA trên, Cao Thị Lan và đồng bọn còn lôi kéo hai đội viên dân phòng Đỗ Đăng Hoạt, Lưu Quốc Bảo cảnh giới cho chợ ma túy hoạt động.

Hai đội viên dân phòng này bị truy tố về hành vi đồng phạm với Cao Thị Lan và đồng bọn trong việc mua bán ma tuý. Dự kiến, phiên toà diễn ra trong khoảng 15 ngày.

MỚI - NÓNG