7 ngày bắt gọn thủ phạm vụ cướp taxi

7 ngày bắt gọn thủ phạm vụ cướp taxi
12h ngày 17/8, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo: tại Cống Cọ, thôn Cần Xe, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ có một nạn nhân nam nằm chết bên cạnh bờ mương.
7 ngày bắt gọn thủ phạm vụ cướp taxi ảnh 1
Chiếc xe tang vật

Ngay lập tức, tổ công tác gồm các trinh sát, điều tra viên, kỹ thuật hình sự có mặt tại hiện trường.

Qua khám nghiệm, CQĐT nhận định: đây là vụ giết người, cướp tài sản, nhiều khả năng nạn nhân làm nghề xe ôm hoặc lái xe taxi. Công an tỉnh đã tiến hành thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Đến sáng 18/8, Đại diện Hãng taxi Hoa Phượng, Hải Phòng đã xác nhận nạn nhân bị giết chính là lái xe của hãng: Ông Cao Trần Triều (45 tuổi) ở số 13 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, Hải Phòng.

Trung tâm điều hành Hoa Phượng cung cấp thông tin: khoảng 22h11 ngày 16/8, có khách hàng số điện thoại 0953.376.796 gọi cho tổng đài xin thuê 1 xe taxi 4 chỗ, đến 86 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng đón khách đi Thái Bình. Khách hàng còn nói có thể đi qua đêm.

Ban chuyên án nhận định, thủ phạm cùng chiếc xe tang vật có thể lẩn trốn tại các tỉnh lân cận. 7 tổ công tác lập tức lên đường truy bắt đối tượng gây án.

Sau khi điều tra, xác minh tại các địa bàn Hà Nội, Hải Phòng ngày 19/8, tổ điều tra nhận được tin báo tại thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) có một số đối tượng nam và nữ đang đi rao bán xe ôtô 4 chỗ.

Ngày 23/8, các mũi công tác xác định nhóm đối tượng đang tụ tập tại nhà nghỉ ở thị xã Cẩm Phả. Chiếc xe taxi đang chuẩn bị được sơn lại tại gara xe ở tổ 54 phường Cẩm Sơn.

Đúng 17h ngày 23/8, các mũi công tác phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã Cẩm Phả bắt gọn nhóm phạm tội này khi chúng đang chờ đợi sửa chữa xe để mang đi tiêu thụ.

5 đối  tượng bị bắt giữ gồm các tên: Đặng Thị Kim Hạnh (21 tuổi), ở tổ 74, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Hải Phòng (hệ tại chức); Nguyễn Tiến Thành (21 tuổi), ở tổ 34, phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, hiện là sinh viên Đại học Mở Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh tại Hà Nội; Hoàng Đức Dũng (22 tuổi), ở xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng; Hà Ngọc Chính (21 tuổi), ở xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương; Hà Năng Mạnh (26 tuổi), ở xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, bước đầu cả 5 đối tượng khai nhận: 22h ngày 16/8, chúng gọi taxi của Hãng Hoa Phượng đi Thái Bình, phân công tên Chính ngồi trên, Dũng ngồi ghế sau lái xe, Thành ngồi giữa và Hạnh ngồi sát cửa bên phải.

Xe chạy về hướng Thái Bình "như thỏa thuận" được hơn 1 giờ đồng hồ tới khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương - Thái Bình, Hạnh vờ xin lái xe dừng lại để đi tiểu tiện.

Ngay lập tức, Dũng dùng dây đàn xiết chặt cổ lái xe, tên Chính rút dao đâm lái xe. Thấy ông Triều không còn sức chống đỡ, Chính và Thành lục soát lấy giấy tờ, gọi Hạnh trở lại lấy điện thoại và tiền của lái xe.

Trong khi trời tối, mưa phùn ít người qua lại, tên Chính hô đồng bọn kéo xác lái xe về ghế sau, đưa về khu vực gần nhà Chính vứt xác...

MỚI - NÓNG