70 năm tù cho nhóm côn đồ chém chết người

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa
TPO - Chiều 19/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt nhóm thanh niên chém nhau khiến một người tử vong.

Trong đó, Lô Văn Thái (22 tuổi) và Trương Văn Hòe (21 tuổi) 18 năm tù; Trương Văn Hùng (21 tuổi) 12 năm tù; Lữ Văn Thanh (20 tuổi) và Trương Văn Hải 8 năm tù(39 tuổi); Trương Văn Hương (41 tuổi) và Trương Văn Long (20 tuổi) 7 năm tù. Tất cả đều về tội giết người. Các bị cáo trên đều trú tại bản Quèn, xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An.

Riêng Trương Văn Trung (26 tuổi, trú tại bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) nhận 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công
cộng.

Ngoài ra, các bị cáo Thái, Hùng, Hải, Thanh, Hương, Long, Hòe phải  bồi thường cho gia đình bị hại Vi Văn Thể 96 triệu đồng. Bị cáo Hòe phải bồi thường cho Trung hơn 14 triệu đồng. 

Trước đó, theo cáo trạng của Viện kiểm soát, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 17 giờ ngày 3.1.2013 tại nhà ông Trương Văn Phố xảy ra vụ xô xát, đánh chém nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Hậu quả, Thể tử vong do mất máu nặng, vết thương thấu gan. Còn Trương Văn Trung bị tổn thương 12% sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.