8 giờ vây bắt kẻ thứ 5 tham gia cướp tiền tỷ ở tiệm vàng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), sáng 29/10, nguồn tin từ công an tỉnh này cho biết nghi phạm cuối cùng là Lê Thanh Tùng (23 tuổi) đã bị tóm sau hơn 8 giờ truy bắt.

Nhóm cướp được xác định gồm: Phạm Xuân Hảo (24 tuổi), Hoàng Văn Hùng (22 tuổi), Đinh Khắc Quang (18 tuổi), Lê Bá Thọ (18 tuổi) và Lê Thanh Tùng (23 tuổi), đều ở thành phố Phủ Lý.

8 giờ vây bắt kẻ thứ 5 tham gia cướp tiền tỷ ở tiệm vàng ảnh 1

Súng của nhóm cướp và một phần số vàng thu giữ.

Nhà chức trách thông báo chúng mang bên mình khẩu súng K59, 5 viên đạn, đao, dao, rìu, búa, bình xịt hơi cay khi gây án và hiện toàn bộ đã bị thu giữ.

8 giờ vây bắt kẻ thứ 5 tham gia cướp tiền tỷ ở tiệm vàng ảnh 2

Biển giả tìm thấy trong ôtô của nhóm cướp.

Tài sản bị cướp được thu lại gồm 150 nhẫn, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, hơn 10 kiềng, lắc. Tổng trị giá ước tính 1,5 tỷ đồng.

8 giờ vây bắt kẻ thứ 5 tham gia cướp tiền tỷ ở tiệm vàng ảnh 3

Sau 4 giờ truy tìm, cảnh sát đã bắt được 4 nghi phạm.

Sáng 28/10, nhóm này đi ôtô 16 chỗ đến tiệm vàng Ngọc Bốn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, bịt mặt cầm súng, hung khí xông vào tấn công. Trong lúc vợ chồng chủ tiệm hoảng sợ bỏ chạy, chúng ở bên trong đã đập vỡ tủ kính trưng bày lấy đi gần như toàn bộ số vàng.

8 giờ vây bắt kẻ thứ 5 tham gia cướp tiền tỷ ở tiệm vàng ảnh 4

Hiện trường sau khi toán cướp bỏ đi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp chỉ đạo việc truy bắt. Chiều 28/10, 4 giờ sau khi gây án, 4 nghi can đã sa lưới. Kẻ thứ 5 bị bắt vào tối qua khi đang lẩn trốn tại thành phố Phủ Lý.

Theo Việt Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.