9 người bị triệu tập vì đập phá 'quán nước đánh khách' ở Long An

Quán nước sau khi bị đập phá tối 2/5
Quán nước sau khi bị đập phá tối 2/5
Cho rằng cần "xử" quán vì đánh khách, nhóm thanh thiếu niên ở Bến Lức hẹn nhau qua mạng rồi mang hung khí đến đập phá quán tan nát.

Công an huyện Bến Lức (Long An) ngày 16/5 cho biết, đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản tại quán nước của ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi) ở xã Nhựt Chánh hai tuần trước, đồng thời làm việc với 9 người có liên quan.

Theo điều tra, tối 2/5, Dương Hoài Phong (20 tuổi) và Ngô Minh Khánh (18 tuổi) cùng làm việc tại tiệm game bắn cá ở thị trấn Bến Lức. Sau khi xem thông tin về quán nước bị tố "chặt chém", đánh khách, cả hai lên mạng kêu gọi thêm 7 người (từ 17 đến 25 tuổi) khác mang tuýp sắt, dao tự chế đi xe máy đến quán.

 Chúng lao vào đập phá bàn ghế, đồ đạc, làm cha ruột của chủ quán bị thương. Gây án xong, nhóm này đem hung khí đi giấu, đồng thời xóa hết các bình luận kêu gọi "xử" quán trên mạng.  Cơ quan điều tra xác định tài sản bị đập phá có giá trị khoảng 4,5 triệu đồng.

 Trước đó, tối 1/5, vợ chồng chở hai con nhỏ từ quê Bến Tre lên TP HCM, ghé vào quán gọi hai chai nước tăng lực, lúc tính tiền chủ quán đòi 60.000 đồng. 

 Họ cho rằng bị "chặt chém" nên xảy ra cự cãi với bà chủ tiệm. Người chồng bị bốn người trong gia đình chủ quán đánh chảy máu đầu. Sự việc được nạn nhân quay phát trực tiếp trên mạng, nhiều người bức xúc với hành động của quán. Quán nước bị nhóm người đập phá sau khi đánh khách. Video: Hoàng Nam - Thùy Ngân.

 Sau khi bị nhóm người kéo đến đập phá, chủ quán nước đã trả mặt bằng, về quê sống. Họ cũng bị phạt hơn 13 triệu đồng về hành vi không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh không niêm yết giá. Riêng hành vi đánh khách, cơ quan điều tra chờ kết luận giám định thương tích từ nạn nhân để xử lý.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.