93 năm tù cho băng dùng roi điện cướp 147.000 USD

Băng cướp dùng roi điện tại tòa - ảnh Hoàng Quỳnh
Băng cướp dùng roi điện tại tòa - ảnh Hoàng Quỳnh
TPO - Ngày 21/4, TAND TPHCM tuyên phạt băng cướp dùng roi điện cướp 147.000 USD tổng cộng 93 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (21 tuổi, quê Khánh Hòa) bị tuyên phạt mức án 20 năm tù giam; Võ Chí Công (24 tuổi, quê An Giang) 19 năm tù; Phan Văn Chung (27 tuổi, quê Tiền Giang); Lê Quang Tuấn (26 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thanh Hùng ( 27 tuổi, ngụ TP.HCM ) cùng 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2013, ông Vòng Cẩm Thành chạy xe tay ga Attila đến ngã tư đường số 7 - số 2 ( phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) để nhận số tiền 147.000 USD do người thân chuyển từ Campuchia về.

Biết thông tin này, Nguyễn Minh Sang rủ Ngọc Anh, Công, Tuấn, Chung, Út, Hùng và Tùng (không rõ lai lịch) chuẩn bị roi điện, roi sắt và hung khí để cướp.

Cả nhóm bám theo ông Thành đến đường 19, phường Bình Trị Đông, áp sát nạn nhân, dùng roi điện và roi sắt chích vào người ông Thành, khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Ngọc Anh liền cướp xe rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.

Trên đường, do Ngọc Anh điều khiển xe không đội nón bảo hiểm, bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, yêu cầu dừng kiểm tra. Tưởng bị lộ, Ngọc Anh vứt xe bỏ chạy nhưng bị cảnh sát giao thông bắt giữ cùng tang vật. Sau đó, công an bắt được Tuấn, Công, Chung, Hùng. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Tang vật là 147.000 USD vận tchuyển rái phép từ Campuchia về Việt Nam nên cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.