9X bị nhóm đối tượng cướp, hiếp, giết

Đối tượng Huỳnh Cường tại CQĐT
Đối tượng Huỳnh Cường tại CQĐT
Ngày 11/11/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Cường (sinh năm 1997, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của chị Phạm Thị H. (sinh năm 1992, ngụ Sóc Trăng) bị một nhóm đối tượng kéo vào khu gò mả cướp tiền, điện thoại di động, hiếp dâm và dùng dây thắt lưng siết cổ, đập đầu chị đến bất tỉnh.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Công an nhanh chóng xác định được các đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng trên là Huỳnh Cường (sinh năm 1997, quê Phú Yên, Đặng Minh Khánh (sinh năm 1996) và Nguyễn Kim Tài (sinh năm 1993) cùng quê Đồng Tháp hiện đang tạ trú tại khu phố Đồng An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29/10/2014, do thấy chị H. có chuyện buồn về tình cảm nên các đối tượng Khánh, Tài, Cường rủ chị H. đi nhậu.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi thấy chị H. say, các đối tượng này ra ám hiệu cho nhau dàn cảnh để cướp tài sản của chị H.. Các đối tượng trên đã dùng dây thắt lưng quấn vào cổ chị H. và kéo vào khu nghĩa địa Triều Châu thuộc phường Tân Đông Hiệp, tại đây các đối tượng này ra sức đánh đập, lục soát người chị H. lấy đi 1 điện thoại Nokia Lumia 720 và 35.000đ.

Do sợ bị lộ nên ba đối tượng bàn nhau giết chị H. để bịt đầu mối. Tài cầm điện thoại của chị H. và về phòn trọ chuẩn bị hành lý để cả ba bỏ trốn, riêng Khánh và Cường ở lại tiếp tục khống chế chị H. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khánh dùng thắt lưng siết cổ chị H. còn Tài dùng đá đập vào đầu chị H. Nghĩ rằng chị H đã chết nên các đối tượng liền bỏ trốn.

Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Cường khi y vừa trốn về nhà ở Phú Yên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Thái Dương

Theo Báo Hà Nội mới
MỚI - NÓNG