9X cướp tiệm vàng ở Hà Nội, đâm người truy đuổi bị thương khai gì?

TPO - Theo lời khai ban đầu của Hải, do ham mê cờ bạc, cá độ nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng lấy tiền tiêu sài.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra trên đường Mễ Trì Thượng (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú Mễ Trì).

Bước đầu, Hải khai nhận vào tối 26/6, do ham mê cờ bạc, cá độ dẫn đến nợ nần nên tối 26/6 trên đường từ quán bia trở về nhà đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng trên đường Mễ Trì Thượng.

Tuy nhiên do thấy Hải đã cầm nhẫn, dây chuyền…  nhưng vẫn đòi xem thêm, chủ tiệm vàng nghi ngờ nên yêu cầu thanh toán tiền trước thì thanh niên này ôm số tài sản trên bỏ chạy. Phát hiện chủ tiệm hô hoán và nhiều người đuổi theo, Hải rút dao đâm khiến người dân bị thương để thoát thân. 

Nhằm tránh sự truy đuổi, Hải cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng rồi đến nhà nghỉ ở Tây Hồ thuê phòng. Sáng hôm sau, đối tượng mang số vàng trên đi bán được 50 triệu đồng và tiếp tục nướng vào cá độ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.