9X đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi biển số xe

Bị cáo Danh Chel tại toà. Ảnh Văn Vũ.
Bị cáo Danh Chel tại toà. Ảnh Văn Vũ.
TPO - Trong lúc nhậu, K. và Danh Chel tranh cãi về biển số xe dẫn đến đánh nhau. Tức giận, Chel cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Sáng 25/8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Danh Chel (sinh năm 1996, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân là anh D.V.K (sinh năm 1976, ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc).

Theo cáo trạng, Danh Chel đến huyện Phú Quốc làm thuê và tạm trú tại xã Dương Tơ. Sáng ngày 29/9/2019, Danh Chel và K. có đến nhậu tại nhà của người quen ở ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ. Tại đây, Danh Chel và K. cãi nhau về biển số xe 64AC-060.27 của Chel thuộc tỉnh nào.

Trong lúc xô xát, k chém đối thủ thương tật 24% còn Chel cầm dao đâm trúng vào cổ làm K. tử vong tại chỗ.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt Danh Chel 8 năm tù, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 140 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ của bị hại do mất sức lao động là 1 triệu đồng/tháng cho đến cuối đời. 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.