9X gây án mạng vì… ghen

9X gây án mạng vì… ghen
Một vài lần nhìn thấy cô bạn gái của mình đi uống cà phê với người khác, Lợi nổi cơn ghen... Một thanh niên ngồi uống nước cùng bạn gái của Lợi đã bị "yêng hùng lớp 11" này và bạn đâm chết.
9X gây án mạng vì… ghen ảnh 1

Hai hung thủ tuổi học trò sau khi bị bắt khẩn cấp.

Tối 28/2, Nguyễn Thế Lợi, Cao Hoãn (17 tuổi), trú ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông; Nguyễn Thế Vinh (18 tuổi), trú ở thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2; Trần Ngọc Thiện (17 tuổi), trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1 cùng một số người bạn cùng học khối lớp 11 Trường THPT Lê Hồng Phong rủ nhau đến quán Kỳ Duyên nằm cạnh đường ĐT645 ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để uống cà phê.

Lúc đó, ở bàn cà phê kế bên có hai người bạn học cùng khối lớp với nhóm của Lợi là Huỳnh Thị Quy, Nguyễn Thị Minh Lý đang ngồi với hai thanh niên cùng xóm với họ là Đinh Quốc Danh (19 tuổi) và Đinh Thiên Văn (20 tuổi), trú ở thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1.

Do trước đó giữa Lợi và Lý có mối quan hệ tình cảm yêu đương và một vài lần nhìn thấy cô bạn gái của mình đi uống cà phê với người khác, nên Lợi cao giọng hỏi Lý "Đứa nào là bồ của em ?".

Lý chưa kịp trả lời, thì Văn chủ động bông đùa: "Tao đây này". Câu trả lời của Văn như dầu đổ vào lửa khiến cho cơn ghen bóng gió âm ỉ bấy lâu trong tâm tưởng của Lợi trỗi dậy.

Lập tức Nguyễn Thế Lợi ra hiệu cho người bạn thân là Nguyễn Thế Vinh rời khỏi bàn, bước ra bên ngoài khoảng 40m thì dừng lại để "đón đầu" Danh và Văn. Khi thấy "đối thủ" đi xe đạp tới, Lợi chủ động bước ra chặn đường rút con dao đâm Văn, nhưng bị hụt.

Bị tấn công bất ngờ, nhưng Văn nhặt mảnh gạch vỡ bên lề đường để chống trả. Cùng lúc đó, Vinh rút con dao đâm một nhát vào lồng ngực Danh, khiến cho nạn nhân gục ngã bên lề đường.

Sau khi gây án, hai hung thủ tuổi học trò lên xe đạp tẩu thoát khỏi hiện trường. Đinh Quốc Danh được bạn bè đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương gây thủng phổi, nên nạn nhân tử vong.

Từ tin báo của người dân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các điều tra viên, trinh sát hình sự Công an huyện Tây Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án mạng nêu trên.

Đến ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Lợi và Nguyễn Thế Vinh về hành vi giết người và lập thủ tục khởi tố bị can, thay đổi biện pháp bắt tạm giam trong ngày 4/3.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND qua điện thoại vào sáng 3/3, ông Châu Lý Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa xác nhận Nguyễn Thế Lợi và Nguyễn Thế Vinh đều là học sinh lớp 11 ở trường này, cả hai đều bị xếp loại hạnh kiểm yếu kém

Theo Phan Văn Lương
CAND

MỚI - NÓNG