9X liên tiếp sát hại người không ghê tay

Dương Tuấn Khang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/8. Ảnh: Tân Châu
Dương Tuấn Khang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Trong lúc bị công an truy nã về hành vi giết người, Khang lại giết chết một nạn nhân khác.

Ngày 22/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét tòa phúc thẩm bị cáo Dương Tuấn Khang, sinh năm 1994 tại Vĩnh Long về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015, Khang làm thuê cho tiệm game bắn cá ở Khóm 5 (Phường 4, TP Vĩnh Long) do anh Nguyễn Vương Trung Tín làm chủ. Anh Tín nghi ngờ Khang không trung thực nên cho thôi việc và thuê Đinh Thành Danh làm thay Khang.

Chiều 17.6.2015, Khang cùng bạn đến tiệm game này chơi được một lúc thì hết tiền. Lúc này bị cáo muốn được chơi thiếu để gỡ lại số tiền đã thua nhưng bị Danh từ chối. Khang đi mua một con dao thái, rồi bất ngờ từ phía sau lao đến đâm Danh, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an Vĩnh Long phát lệnh truy nã.

Gây án xong, Khang bỏ trốn qua Sóc Trăng, 2 tháng sau thì quay lại tiếp tục giết anh Vãng Thành Tài.

Vào ngày 1.9.2015, bị cáo đi đám giỗ và đến khuya cùng ngày mới ra về, trong người kẻ này mang theo một con dao bấm. Trên đường về Khang gặp Vãng Thành Tài (SN 1981, ngụ Long Hồ,Vĩnh Long), lúc này cả hai nhìn nhau. Cho rằng bị ‘nhìn đểu’, bị cáo dùng dao bấm lao đến đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm tuyên phạt Dương Tuấn Khang mức án tử hình. Sau bản án sơ thẩm Khang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận thấy sức khỏe bị cáo Khang không đảm bảo để tiếp tục phiên tòa nên quyết định hoãn phiên tòa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).