9X lừa quản lý khách sạn, cuỗm hơn 200 triệu đồng của Việt kiều Mỹ

Tài tại cơ quan công an
Tài tại cơ quan công an
Đặt phòng cho vợ chồng Việt kiều lưu trú, Tài sau đó quay lại nói quản lý khách sạn mở két sắt của họ lấy trộm 10.000 USD vì "được ủy quyền".

Ngày 8/11, Công an quận 1 bàn giao Nguyễn Võ Anh Tài (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho Công an TP HCM xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã lừa quản lý khách sạn mở két sắt phòng người bạn để lấy khoản tiền lớn.

Theo điều tra, Tài quen vợ chồng bà Phan Thanh Helene (76 tuổi, Việt kiều Mỹ) do họ thường xuyên về nước du lịch, làm từ thiện. Anh ta được vợ chồng bà Thanh xem như người thân, thường nhờ đặt khách sạn, sắp xếp việc đi lại...

Giữa tháng 4, vợ chồng bà Thanh về nước, Tài nhiệt tình giúp đỡ, đặt phòng khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1) để họ lưu trú. Những ngày này, nam thanh niên thường xuyên ghé chơi, thăm hỏi tỏ vẻ rất thân thiết.

Sáng 18/4, sau khi ăn sáng cùng vợ chồng bà Thanh dưới tầng trệt khách sạn, Tài nói có công việc phải đi. Một lúc sau bà Thanh thấy mệt, muốn lên nghỉ nhưng không tìm thấy chìa khoá phòng để trên bàn ăn.

Vợ chồng bà Thanh đang loay hoay tìm thì Tài quay lại. Nghe nữ Việt kiều nói mất chìa khóa, hắn bảo cầm nhầm, rút trong túi quần ra trả rồi bỏ đi. Vào phòng, bà Thanh phát hiện tủ bị mở, két sắt bật nắp và gần 10.000 USD bên trong không còn.

Quản lý khách sạn cho biết trước đó được Tài nhờ mở két "vì quên mật khẩu". Anh ta nói rằng đã được "chị Thanh" giao quyền quản lý két tiền. Do thấy hai người thân thiết và Tài là người đặt phòng nên quản lý khách sạn không nghi ngờ.

Vợ chồng bà Thanh nhẹ nhàng gọi điện nhắc cậu em kết nghĩa trả lại tiền nhưng bất thành. Nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh ta phớt lờ, đồng thời cắt đứt liên lạc, bà Thanh trình báo công an.

Cảnh sát thu giữ hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm Tài vào phòng cùng quản lý khách sạn để mở két sắt. Mới đây, bạn của bà Thanh vô tình thấy Tài nên báo công an bắt giữ. Nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.