9X “múa” dao khiến 1 cảnh sát bị thương đã tử vong

Sau khi vung dao loạn xạ trước khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bảo chạy vào nhà vệ sinh của người dân gần đó cố thủ, dùng dao tự đâm vào người dẫn đến tử vong.

Ngày 14/6, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Thạch Ngọc Bảo (20 tuổi, ngụ ấp Thanh Thuỷ, An Phước, Mang Thít) đã tử vong vào khuya 13/6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo cơ quan Công an, Bảo bị nghiện ma tuý đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm trên địa bàn huyện Tam Bình. Quá trình cai nghiện, Bảo đã bỏ trốn khỏi trung tâm.

Chiều 11/6, Bảo có biểu hiện ngáo đá, cầm theo 4 con dao đến gây rối tại khu vực cổng của bệnh viện. 

Tại đây, Bảo liên tục vung dao và la hét. Lực lượng Cảnh sát 113 đã đến hiện trường. Bảo chống trả quyết liệt, gây thương tích cho một cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi chạy vào nhà vệ sinh của người dân tại xã Thanh Đức (huyện Long Hồ), cách cổng bệnh viện khoảng 500m. 

Sau đó, Bảo dùng dao tự đâm vào người, gây thương tích nặng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa bảo đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Bảo đã tử vong.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG