9X tử vong sau cuộc hỗn chiến

Khang cùng 7 thanh niên khác mang theo dao tự chế, mã tấu đến địa điểm đã hẹn để hỗn chiến với nhóm của Huy khiến một người tử vong.

Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tạm giữ Lê Duy Khang (ở TP Huế) do có liên quan đến vụ hỗn chiến ở đường Chi Lăng. Khang bị tình nghi là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, trưa 10/1, nhóm của Khang chủ động gọi điện thoại hẹn nhóm của Bùi Văn Huy (27 tuổi) đến cầu Long Thọ (phường Thủy Biều, TP Huế) để "nói chuyện". Tại đây, hai nhóm dùng mã tấu, dao tự chế lao vào đánh nhau, gây náo loạn cả khu phố. Thấy bóng dáng lực lượng công an, hai nhóm bỏ chạy.

Sau sự việc, 2 nhóm thanh niên trên hẹn nhau đến ngã ba đường Chi Lăng và Cao Bá Quát tiếp tục đánh nhau. Khoảng 20h cùng ngày, Khang cùng 7 thanh niên khác mang theo dao tự chế, mã tấu đến địa điểm đã hẹn để hỗn chiến với nhóm của Huy.

Trong lúc đánh nhau, Lê Hai (nhóm của Khang) đã dùng dao đâm trúng Huy khiến nạn tử vong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.