9X vượt biên sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh

Đối tượng Nguyệt (giữa) bị bắt giữ khi mang trẻ sơ sinh qua đường mòn biên giới .Ảnh: Vi Toàn
Đối tượng Nguyệt (giữa) bị bắt giữ khi mang trẻ sơ sinh qua đường mòn biên giới .Ảnh: Vi Toàn
TPO - Chiều 6/8, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao vụ việc, đối tượng Lò Thị Nguyệt (SN 1998, trú xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 4/8, tại khu vực mốc 1107, thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cơ quan Biên phòng Lạng Sơn phát hiện đối tượng Nguyệt đang bế theo bé trai sơ sinh, tìm đường vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc.

Đại úy Hà Trọng Dược - Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, nhận được thông tin về việc một số đối tượng tham gia đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuất cảnh trái phép qua đường mòn biên giới, lực lượng Biên phòng đã lập chuyên án mang bí số 112T, bắt giữ đối tượng Nguyệt, giải cứu thành công cháu bé.

9X vượt biên sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh ảnh 1

Trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi sau khi giải cứu đã được Biên phòng Hữu Nghị bàn giao cho Trung tâm BT-XH Lạng Sơn chăm sóc. Ảnh: Vi Toàn.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyệt khai nhận đã được người phụ nữ tên T (SN 1995, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cho cháu bé 7 ngày tuổi, sau đó đối tượng liên lạc giao cho một người ở Phúc Kiến (Trung Quốc), nếu trót lọt, Nguyệt sẽ được nhận 15 triệu đồng tiền công.

 Hiện cháu bé sơ sinh đã được đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị bàn giao cho cơ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng 

MỚI - NÓNG