Ai 'giúp' Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng?

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Tuyên
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Tuyên
TPO - Bị can Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc PVN) đã yêu cầu Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó tổng giám đốc) thúc ép PVPower ký hợp đồng với PVC trái quy định để PVC được nhận và sử dụng tiền tạm ứng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); đề nghị truy tố 22 bị can.

Cơ quan ANĐT kết luận, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Hành vi của ông Đinh La Thăng bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định phạm vào tội “Cố ý làm trái...”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, thực hiện chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, bị can Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ PVN) đã yêu cầu Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó TGĐ PVN) thúc ép PVPower ký hợp đồng số 33 với PVC trái quy định để PVC được nhận và sử dụng tiền tạm ứng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Ai 'giúp' Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng? ảnh 1 Trịnh Xuân Thanh (trái) và Phùng Đình Thực (phải).

Dù biết rõ hợp đồng số 33 được ký trái quy định nhưng bị can Ninh Văn Quỳnh -

nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN vẫn đề xuất Nguyễn Xuân Sơn chuyển tiền cho Ban QLDA để Ban QLDA tạm ứng tiền cho PVC.

Về phần ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó TGĐ PVN, dù biết rõ hợp đồng số 33 được ký trái quy định nhưng ông Sơn vẫn chỉ đạo Ban QLDA tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC. Hành vi của các ông Phùng Đình Thực và Nguyễn Xuân Sơn bị Cơ quan ANĐT xác định phạm vào tội “Cố ý làm trái...".

Cơ quan ANĐT cũng xác định, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT PVC, bị can Trịnh Xuân Thanh đã cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo bị can Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Trong số này, bị can Trịnh Xuân Thanh bị xác định đã hưởng lợi 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận hưởng lợi 800 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nhóm hành nghề ‘hai ngón’ trộm hơn 300 điện thoại của du khách tại chùa Tam Chúc

Nhóm hành nghề ‘hai ngón’ trộm hơn 300 điện thoại của du khách tại chùa Tam Chúc

TPO - Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lợi dụng lượng lớn người dân và du khách đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) chiêm bái Xá lợi Phật từ ngày 17 đến 20/5, một ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp đã thực hiện hàng loạt vụ móc túi và lấy trộm điện thoại di động. Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng phát hiện, triệt phá ổ nhóm tội phạm, thu giữ 319 chiếc điện thoại di động và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.
Lừa đảo trên không gian mạng: Ngân hàng, nhà mạng cũng có trách nhiệm

Lừa đảo trên không gian mạng: Ngân hàng, nhà mạng cũng có trách nhiệm

TPO - Liên quan đến tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay, luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty Luật Minh Bạch cho rằng, ngân hàng và nhà mạng là hai chủ thể giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái số, trực tiếp nắm giữ dữ liệu, kết nối và giao dịch của người dùng. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin và kiểm soát người dùng là trách nhiệm không thể chối bỏ.
Bị khởi tố vì thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuế

Bị khởi tố vì thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuế

TPO - Bà L.T. A. T. (trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam để bán trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.