Huế:

'Ẳm' 5 tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục tái phạm

Nguyễn Hải Anh tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Hải Anh tại cơ quan điều tra.
TPO - Mặc dù có 5 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Hải Anh vẫn chứng nào tật ấy, sau khi mãn hạn tù lại tiếp tục đi trộm và bị bắt.

Ngày 7/12, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1985, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Nguyễn Hải Anh từng có 3 tiền án, 2 tiền sự về trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, khoảng 2 giờ sáng 3/12, Nguyễn Hải Anh đột nhập vào nhà một người dân thuộc phường An Cựu (thành phố Huế)  lấy 3 bộ máy chuyên dùng để xăm hình, 1 bộ nguồn cấp điện. Tài sản này có trị giá hơn 11 triệu đồng, nhưng Nguyễn Hải Anh nhờ người bán chỉ với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau vụ trộm, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hải Anh và chuyển giao cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 7/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế hoàn tất việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hải Anh. Đây là đối tượng từng vào tù ra tội, lần ra tù gần nhất là vào tháng 11/2015.

MỚI - NÓNG