Án chung thân cho người chồng đốt chết vợ

Án chung thân cho người chồng đốt chết vợ
TP - Ngày 24-5, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Hữu Trọng (34 tuổi, ở quận 12) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trọng kết hôn với chị Nguyễn Thị B. năm 2000 và có một con chung. Đến năm 2007, Trọng phát hiện mắc HIV/AIDS, vợ Trọng đi xét nghiệm cũng phát hiện đã bị lây nhiễm.

Biết mình lây bệnh cho vợ, nhưng chẳng những không hối hận, Trọng còn thường xuyên nhậu nhẹt, ghen tuông, đánh đập vợ. Nhiều lần chị B. đòi ly hôn nhưng Trọng không đồng ý.

Ngày 25-12-2009, Trọng tiếp tục gây gổ vì cho rằng chị B. có quan hệ tình cảm với người khác. Sau đó, Trọng lấy can xăng đổ lên người vợ, châm lửa đốt, rồi lao vào ôm chặt vợ định cùng chết. Chị B. sau đó chết vì vết thương nhiễm trùng, còn Trọng bị thương tích 65%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG