Án chung thân vì giết chủ quán bar

Án chung thân vì giết chủ quán bar
TP - Ngày 17-1, TAND TP Hà Nội xét xử Trần Trọng Tuấn (Tuấn “Híp”, SN 1974, trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Phạm Anh Dũng (54 tuổi, ở phường Bạch Đằng) - quản lý quán bar White House.

Theo cáo trạng, tối 18-12-2009, Tuấn cùng 2 người bạn đến White House uống rượu. Đến 23h30, khi đã ngà say, Tuấn va chạm với khách trong bar, dẫn đến xô xát. Bảo vệ quán đến đưa Tuấn ra ngoài. Cùng lúc, ông Dũng đứng ra can ngăn, liền bị Tuấn rút dao nhọn từ túi quần đâm một nhát vào ngực, làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Trong phiên xử hôm qua, bị cáo Tuấn thừa nhận đã gây ra cái chết cho ông Dũng, việc bị truy tố với tội danh giết người là đúng pháp luật. Dù công tố viên chỉ đề nghị mức án 17-19 năm tù, song, xét thấy tính chất nghiêm trọng của hành vi, HĐXX quyết định tuyên án tù không thời hạn (chung thân) đối với bị cáo Tuấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG