Án chung thân vì giết người vô cớ

Án chung thân vì giết người vô cớ
TP -Ngày 23/8, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Nguyễn Văn Thái (SN 1991, ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức), các bị cáo còn lại lĩnh từ 7 đến 18 năm tù về hành vi giết người.

> Bắt khẩn cấp người chồng dùng xà beng giết vợ
> Mẹ thuê người giết 2 con để ‘xơi’ tiền bảo hiểm

Theo cáo trạng, tối 30/12/2011, Lê Danh Đạt chở Thái đi uống rượu ở thị trấn Trôi (huyện Hoài Đức), bị một nhóm thanh niên lạ mặt vây đánh, phải vào BV Đa khoa Hoài Đức cấp cứu. Vừa băng bó vết thương, Thái vừa gọi cho chiến hữu mang hung khí đến tìm nhóm đối thủ phục hận.

Khoảng 23 giờ 55 cùng ngày, khi đang đi gần BV Hoài Đức, Thái bắt gặp một nhóm thanh niên đang đánh nhau, trong đó có anh Nguyễn Hoài Tùng. Cho rằng anh Tùng chính là người gây thương tích cho mình trước đó, Thái hô hào các đối tượng xông vào đâm chết anh Tùng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.