Ấn định ngày xử cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam

Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam (trái) và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng vào thời điểm khởi tố bị can. Ảnh: Thanh Huyền.
Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam (trái) và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng vào thời điểm khởi tố bị can. Ảnh: Thanh Huyền.
TPO - Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng TùngTùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) dự kiến diễn ra ngày 9/12 tới.

Hôm nay (27/11), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng TùngTùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM)  – cùng về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác” vào ngày 9/12 tới đây.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên xử là 2 Kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt, Lê Trọng Tấn.

Tòa cũng triệu tập 5 người là bị hại; 4 cá nhân cùng Văn phòng Thừa phát lại quận 1 và Cty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thành Hồ, Cty TNHH Dịch vụ vệ sỹ Hoàng Phát là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng có luật sư Nguyễn Minh Cảnh (nguyên thẩm phán TAND TPHCM, nguyên Chánh án TAND các quận 12, Gò Vấp, Bình Chánh) cùng 6 luật sư khác bào chữa. Cựu Phó Chánh án Nguyễn Hải Nam có 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội bào chữa.

Hồi tháng 6/2020, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng, có nội dung, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, cư ngụ tại TPHCM) bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ tại TPHCM). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, ông Nam và ông Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo. Tuy nhiên, VKS cho rằng, căn cứ là dữ liệu camera thu được, ghi lại đầy đủ những hành vi của 2 ông này đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.