Án mạng do hiềm khích nam nữ

Án mạng do hiềm khích nam nữ
Khoảng 10 giờ 30 ngày 30/1, tại ngã tư Trần Phú - Phan Chu Trinh (phường Quyết Thắng, Kon Tum) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đi chơi Tết.
Án mạng do hiềm khích nam nữ ảnh 1
Đối tượng Phan Thanh Hòa

Trong cuộc ẩu đả này, Phùng Quốc Tuấn (18 tuổi), trú ở phường Trường Chinh (thị xã Kon Tum), đã bị hung thủ đâm trọng thương và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Kon Tum phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum kịp thời có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm.

Từ lời khai của những người biết việc và đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định thủ phạm chính gây ra cái chết của nạn nhân là Phan Thanh Hòa - 17 tuổi, ở tổ 4 (phường Duy Tân, thị xã Kon Tum).

Ngày 31/1, cơ quan điều tra đã vận động gia đình đưa đối tượng Phan Thanh Hòa ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, sáng 30/1, Phùng Quốc Tuấn cùng một số bạn bè rủ nhau đến nhà bạn gái tên A. ở phường Thắng Lợi chơi.

Lúc này, nhóm bạn của Phan Thanh Hòa cũng có mặt ở nhà Nguyễn Anh Khoa, bên cạnh nhà A. Thấy bên nhà A. có một số thanh niên đến chơi nên nhóm của Hòa gọi điện bảo A. sang nhà Khoa chơi.

Sau đó nhóm bạn của Hòa rủ đi hát karaoke, nhưng A. từ chối ra về, đi theo nhóm bạn của Tuấn nói chuyện ngoài đường. Do bức xúc nên Khoa đã dùng gạch ném về phía đám thanh niên bạn bè của Tuấn đang tâm sự với A. dẫn đến hai nhóm ẩu đả nhau.

Hòa chạy vào nhà bên đường lấy một con dao đâm Tuấn trọng thương rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Ngoài việc khởi tối bị can Phan Thanh Hòa về tội "Giết người", cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Nguyễn Anh Khoa - 19 tuổi, trú ở 95/2 Phan Chu Trinh, về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục làm rõ

Theo N.Như
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG