Án mạng kinh hoàng trên đường Phạm Văn Đồng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV
TPO - Thanh niên đang đi ô tô bị hai đối tượng đi xe máy rượt đuổi. Khi người này mở cửa xe ô tô thì bị một đối tượng dùng dao đâm chết tại chỗ.  

Khoảng 9h30 ngày 5/8, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần ngã tư giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế ô tô mang BKS 30X-5090 đang cho xe chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu vượt Mai Dịch xảy ra va chạm với một xe máy Wave do hai thanh niên điều khiển. 

Khi tài xế ô tô mở cửa kính xe, bất ngờ bị thanh niên ngồi sau xe máy dùng dao đâm chết. Sau đó, hai thanh niên đi xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đội 6 (Phòng PC67-CATP Hà Nội) và công an khu vực đã đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu,nạn nhân được xác định là Kiều Ngọc Thành (SN1959) trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Một người phụ nữ tên Loan - người nhà của nạn nhân cho biết, trước đây mấy ngày, nạn nhân đã bị một người đe dọa. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện 198.

Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng gây án.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.