Án mạng sau tiệc cưới

Án mạng sau tiệc cưới
TP - Ngày 24-11, tại một đám cưới ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Đỗ Ngọc Ánh (SN 1981, quê Thanh Hoá, tạm trú xã Dương Quang) và anh Nguyễn Tuấn H. (SN 1975, ở cùng xã) nảy sinh mâu thuẫn trong lúc uống rượu.

> Sau tiệc cưới, bốn thanh niên chết đuối ở sông Hồng

Tối cùng ngày, gặp anh H. tại một quán nước gần nhà, Ánh dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng vào bụng anh H. Được người dân đưa đi Trung tâm Y tế Trâu Quỳ cấp cứu ngay sau đó, nhưng mất máu cấp nên anh H. đã tử vong.

Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn. Ngay trong tối gây án, Ánh đã bị Công an huyện Gia Lâm bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG