Án mạng trước giờ bóng lăn

Án mạng trước giờ bóng lăn
TP - Trước giờ bóng lăn của trận cầu tranh hạng ba World Cup 2006, giữa đội chủ nhà Đức và Bồ Đào Nha, tại quán cà phê Sun Day (xã Đăk Cấm, thị xã Kon Tum) đã xảy ra vụ án mạng.

Một bên gồm 4 thanh niên địa phương, trong đó có Trần Văn Chương (SN 1979) trú tại thị xã Kon Tum và bên kia là ông Hà Văn Hạnh (SN 1956) trú tại thôn 4 xã Đăk Cấm.

Mâu thuẫn, hai bên có lời qua tiếng lại, rồi bất ngờ ông Hạnh dùng dao đâm Chương cho đến chết.

Sau khi xảy ra án mạng, ông Hạnh đã bị Công an Kon Tum bắt giữ, vụ việc hiện đang được tiến hành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG