Án mạng từ chuyện đang tâm sự bị rọi đèn xe

4 bị cáo tại tòa ngày 6/6. Ảnh: Tân Châu ​
4 bị cáo tại tòa ngày 6/6. Ảnh: Tân Châu ​
TPO - Do Việt chạy xe chiếu thẳng đèn vào mặt Hào và bạn gái khi họ đang ngồi tâm sự nên giữa Việt và Hào xảy ra cự cãi rồi dẫn đến án mạng.

Chiều nay (6/6), sau 1 ngày xét xử, phiên tòa của TAND TPHCM xử vụ “Giết người”, Tòa đã tạm hoãn nhằm để HĐXX làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Cáo trạng công bố tại tòa cho rằng, qua điều tra, Cơ quan điều tra khẳng định đủ cơ sở quy kết 4 bị cáo cùng ngụ TPHCM là Lê Ngọc Thắng (SN 1992), Võ Xuân Hào (SN 1997), Nguyễn Đặng Minh Sự (SN 1997) và Nguyễn Đặng Thành Nam (SN 1992) cùng về tội "Giết người".

Khoảng 23h ngày 9/9/2016, Hào cùng bạn gái đang ngồi tâm sự trước nhà không số ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP HCM), thì Phạm Thái Việt (SN 1998; quê Ninh Bình) chạy xe máy về nhà trọ chiếu thẳng đèn vào mặt Hào và bạn gái nên Hào và Việt xảy ra cự cãi. Việt gọi điện cho nhóm bạn đến đánh hội đồng Hào rồi bỏ đi.

Một ngày sau, Hào mang chuyện kể lại cho bạn nghe rồi cùng bạn là Thắng, SựNam đi trả thù Việt.

Khi đến nhà Việt, nhóm Hào xông vào phòng đánh Việt và và dùng ống hút thuốc lào đánh vào đầu khiến Việt gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm Hào tẩu thoát khỏi hiện trường, Việt tử vong trên đường đến bệnh viện.

 
MỚI - NÓNG