Án mạng từ mâu thuẫn gia đình

Án mạng từ mâu thuẫn gia đình
TP - Ngày 23-11, TAND Hà Nội tuyên phạt Trịnh Minh Thu (SN 1972, trú phường Phương Liên, Đống Đa 18 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, do ly hôn chồng từ năm 2000, Thu cùng con gái về nhà bố mẹ đẻ ở phường Phương Liên sinh sống. Giữa Thu và ông Trịnh Đình Khang (SN 1941, bố Thu) thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cãi vã, nên Thu phải dọn về ở trọ tại ngõ Chợ Khâm Thiên.

Chiều 30-5, hay tin mẹ bị tai biến, Thu về nhà thăm và chăm sóc mẹ, song bị cha và em trai đuổi đánh. Trong cơn bực tức, Thu dùng dao đâm một nhát thấu phổi làm ông Khang chết ngay sau đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG