Án mạng từ việc nghĩ bị “nhìn đểu”

Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Cho rằng “nhìn đểu” nhau trong quán ngô nướng, hai thanh niên lao vào ẩu đả. Kết cục, kẻ bị thương nặng, người còn lại nhận án tù về hành vi giết người.

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên 6 năm tù đối với Đặng Văn Hiểu (SN 1984, ở phường Phú Lương, quận Hà Đông) về hành vi giết người. Bị cáo còn lại nhận án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 20h45 phút, ngày 12/11/2014, anh Phùng Văn Sở (ở quận Hà Đông) cùng nhóm bạn đi ăn ngô nướng gần nhà. Tại đây, nhóm anh Sở bắt gặp Hiểu cùng bạn đi ăn. Cho rằng bạn anh Sở “nhìn đểu” mình, Hiểu quay sang chửi bới. Ngay lúc đó, hai nhóm lao vào ẩu đả.

Thấy vậy, anh Sở chạy tới can ngăn. Trong cơn nóng giận, Hiểu dùng xiên ngô (bằng kim loại) đâm thẳng vào ngực anh Sở, gây thương tích 33% sức khoẻ.


MỚI - NÓNG