Án mạng vì karaoke làng

Án mạng vì karaoke làng
Tin từ công an tỉnh Lạng Sơn sáng nay cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ giết người tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn sau 7 giờ lẩn trốn.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 3/11/2007, tại quán tạp hóa kiêm thêm "ngành hàng" karaoke của bà Nguyễn Thị Vuốt, ở thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch.

Phạm Trung Tiến, SN 1987, trú tại khối 8, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn có mâu thuẫn với Hoàng Văn Dương, SN 1985, trú tại thôn Pa Péc, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng về việc tranh nhau phòng hát.

Tiến đã dùng dao nhọn tấn công Dương, trong đó có một nhát thấu tim dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn về nhà người quen nhưng bị lực lượng công an tóm gọn tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG