Án mạng vì mâu thuẫn lối đi trong nhà trọ

Đối tượng Hiếu
Đối tượng Hiếu
Chỉ vì một lối đi trong dãy nhà trọ mà dẫn đến cãi nhau, 2 nhóm thanh niên lao vào "hỗn chiến" khiến 1 người phải bỏ mạng...

Ngày 3/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng này đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1979, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 6/7, anh Trần Văn Khởi (SN 1979, quê Hậu Giang), Lương Văn Kha (SN 1987), Ngô Văn Hòa (SN 1996, quê Đồng Tháp), Lương Thị Cà Soal (SN 1983) cùng Lùng, Na, Tuấn và Dũng đến phòng trọ của Trương Thị Thanh Thoảng (SN 1984, quê An Giang) ở phường Hòa Lợi (TX. Bến Cát) để tổ chức chức tiệc ăn nhậu.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, sau khi nhậu xong, anh Kha, Lùng, Na, Tuấn và Dũng ra về trước còn Khởi, Hòa và Soal ở lại giúp chị Thoảng thu dọn đồ đạc trong phòng trọ. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cả nhóm dắt xe ra đi về thì để quên mũ bảo hiểm nên dừng lại để Soal quay lại phòng của chị Thoảng lấy.

Lúc này, thấy anh Bùi Văn Hiếu đi về phòng trọ nên Hòa cho xe sát vào tường nhà để có lối đi qua. Tuy nhiên, sau khi Hiếu chạy được xe vào phòng trọ thì đi ra cãi nhau với Hòa vì cho rằng lối đi nhỏ mà anh lại cố tình để xe gây khó.

Nghe tiếng chồng mình cãi nhau với Hòa và Khởi, chị Bùi Thị Kim chạy ra can ngăn nhưng không được. Mâu thuẫn dâng cao khi anh Khởi dùng chân đạp Hiếu nhưng lại trúng bụng chị Kim. Nhìn vợ bị đau, Hiếu cầm búa đánh vào đầu Khởi khiến anh bị thương.

Thấy bạn bị đánh, Hòa vội gọi điện cho Kha quay lại nhà trọ rồi cùng nhau xông vào đánh Hiếu. Lúc này, 1 người tên Út (em kết nghĩa của Hiếu) đã cầm búa ra tấn công đối thủ.

Cuộc "hỗn chiến" kinh hoàng đã xảy ra với 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, Khởi bị Hiếu chém vào lưng gây thương tích nặng. Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Khởi đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã có mặt để làm rõ vụ việc và bắt giữ Hiếu cùng những người liên quan.

Theo Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG