Án tù cho hai cảnh sát đòi 150 triệu đồng để thả tội phạm ma túy

Các cựu sĩ quan cảnh sát Tiến và Dũng tại tòa.
Các cựu sĩ quan cảnh sát Tiến và Dũng tại tòa.
TPO - Các cảnh sát yêu cầu đưa 150 triệu đồng để thả người bị bắt quả tang mang ma túy. Một trong 2 cảnh sát này còn giữ lại 35 triệu đồng khi trao trả tài sản cho lái xe taxi liên quan.

Ngày 9/7, TAND TP Hà Nội đưa cựu trung úy Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) và cựu trung tá Phạm Xuân Tiến (SN 1978) ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, Dũng là trinh sát viên và bị cáo Tiến là điều tra viên trung cấp, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đội phòng chống ma túy), Công an huyện Thanh Trì.

Chiều 27/4/2016, Tổ công tác Y3/141 của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì) phát hiện Tạ Duy Thanh (ở Quốc Oai) ngồi trên taxi, mang theo số ma túy nặng hơn 2 gram.

Tổ công tác đã bàn giao Thanh và lái xe taxi tên Vũ Quốc Bình cùng gần 41 triệu đồng của anh Bình cho Đồn Công an Cầu Bươu để làm rõ. Tối cùng ngày, Đồn Cầu Bươu chuyển vụ việc cho Đội phòng chống ma túy Công an huyện Thanh Trì để giải quyết theo thẩm quyền.

Bị cáo Tiến với tư cách là người trực chỉ huy đã chỉ đạo bị cáo Dũng cùng điều tra viên Đàm Xuân Thanh xử lý vụ việc trên. Trong lúc làm việc, Thanh kêu mệt nên bị cáo Dũng gọi điện cho người tình của nghi phạm là chị Đôn Thị Ly, bảo mang thuốc, đồ ăn và cung cấp hồ sơ bệnh án.

Sau đó, bị cáo Tiến chỉ đạo Dũng yêu cầu chị Ly 150 triệu để Thanh được về, không bị tạm giam. Trưa hôm sau, khi chị Ly tới Công an huyện Thanh Trì, trung úy Dũng đặt vấn đề: “Anh gọi em ra đây để làm việc, muốn cho nó về không?... Một trăm rưỡi em lo từ giờ đến trước 8h sáng mai, càng sớm càng tốt... Để đến sáng mai các sếp đến nhiều thì nó phức tạp ra”.

Chị Ly đồng ý và đi xoay sở 150 triệu đồng đưa cho Dũng. Khi biết đã nhận đủ tiền, bị cáo Tiến cùng điều tra viên Đàm Xuân Thanh cầm 20 triệu đồng đi gặp ông Lê Quang Tôn – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì để xin cho Thanh, Bình về địa phương và xử lý sau.

Ông Tôn đã duyệt báo cáo và đồng ý cho Thanh và Bình về. Lúc này, Tiến lấy 20 triệu đồng đặt lên bàn làm việc của ông Tôn rồi giao Dũng trả tài sản cho Thanh và Bình.

Tuy nhiên, Dũng chỉ trả cho Bình hơn 5,7 triệu đồng, chiếm đoạt 35 triệu đồng của người lái xe taxi. Sau đó, Tiến chỉ đạo Dũng đưa cho điều tra viên Thanh 80 triệu đồng.

Ngày hôm sau, vụ việc nhận tiền bị lãnh đạo Công an Hà Nội phát hiện nên Tiến chỉ đạo Đàm Xuân Thanh đưa lại cho Dũng 80 triệu đồng và Dũng phải gọi gia đình Thanh lên để trả lại tiền nhưng không có ai lên nhận.

Ngày 19/5/2016, chị Đôn Thị Ly có đơn tố cáo Dũng đã nhận 150 triệu đồng của mình. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định chị Ly chủ động khai báo, tích cực hợp tác… nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, ông Lê Quang Tôn thừa nhận đã cầm 20 triệu đồng nhưng nói không biết nguồn gốc do Dũng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự sĩ quan này. Ông Tôn cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì kỷ luật vì nhận tiền không báo cáo, giao nộp.

Điều tra viên Đàm Xuân Thanh bị xác định cầm 80 triệu đồng từ bị cáo Dũng nhưng không biết đây là tiền hối lộ nên cũng không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Dũng sau đó cũng trả lại 35 triệu đồng mình chưa trả cho tài xế taxi Vũ Quốc Bình.

Tại tòa hôm nay (9/7), cựu trung tá Phạm Xuân Tiến kêu oan, nói không chỉ đạo Dũng nhận tiền của chị Ly để thả Tạ Duy Thanh. Bị cáo Dũng cũng cho rằng không báo cáo cấp trên việc nhận tiền và cho biết đã bị ép cung, đe dọa ở giai đoạn điều tra.

Tuy vậy, tòa án xác định hành vi của 2 sĩ quan công an trên đã phạm tội “Nhận hối lộ” khi nhận tiền của chị Ly để không xử lý tội phạm ma túy. Do vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Xuân Tiến 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiến Dũng nhận 7 năm tù.

MỚI - NÓNG