Án tử cho hung thủ vụ thảm sát rúng động Quảng Trị

Bị cáo Hồ Chí Bảo tại tòa.
Bị cáo Hồ Chí Bảo tại tòa.
TPO - Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt tử hình với Hồ Chí Bảo-hung thủ giết ông lão 86 tuổi và con dâu. Về trách nhiệm dân sự, Bảo phải đền bù cho gia đình bị hại gần 240 triệu đồng. 

Đúng 9 giờ sáng nay, 17/11, phiên tòa xử lưu động vụ án hình sự giết người, cướp tài sản diễn ra tại hội trường Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Hướng Hóa (số 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh).

Thẩm phán  TAND tỉnh Quảng Trị Võ Ngọc Mậu làm Chủ tọa phiên tòa. Giữ quyền công tố là Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Quảng Trị Lê Bảo Vân.

Ngay từ sáng sớm hàng đoàn người kéo đến theo dõi vụ án rúng động miền sơn cước Khe Sanh. Hơn 100 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm trật tự cho phiên tòa.

Án tử cho hung thủ vụ thảm sát rúng động Quảng Trị ảnh 1

Hồi đồng xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Hồ Chí Bảo (SN 1991, quê thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) có quan hệ tình ái với Võ Thanh Ngọc (trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Cuối năm 2014, khi vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm, chưa có việc làm nhưng Bảo đã lừa lấy của gia đình chị Ngọc 50 triệu đồng hứa sẽ lo cho chị này thi đậu công chức ngạch giáo viên tiểu học do Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch tổ chức. Sau khi lấy được tiền, nam thanh niên này tiêu xài hết và nghĩ cách đi ăn trộm để có tiền "trả nợ" cho người yêu.

Để thực hiện hành vi, sáng ngày 6/8/2015, Bảo dùng xe máy của mình đi đến nhiều nơi ở khu vực thị trấn Khe Sanh và xã Tân Liên để tìm địa điểm trộm cắp tài sản nhưng không thành.

Hôm sau, 7/8, Bảo lại xe máy ra Quốc lộ 9 chạy về hướng thị trấn Khe Sanh vừa đi vừa quan sát để tìm kiếm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn Hiển và bà Hồ Thị Tý (tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) có căn biệt thự đẹp, nằm liền kề sau cửa hàng kinh doanh, Bảo tìm cách tiếp cận, đột nhập vào để trộm cắp tài sản.

Trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo đã ba lần giả làm người vào mua vật liệu xây dựng để thăm dò nhưng chưa có điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội nên Bảo bỏ đi về khu vực chợ Khe Sanh ăn cơm trưa.

Sau khi ăn cơm xong, Bảo điều khiển xe máy lên ngã tư Quốc lộ 9-Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh) mua của một người bán hàng rong lạ mặt một đôi găng tay mầu đen xám và một con dao dài 24 cm cán gỗ dài 12 cm bằng kim loại mầu trắng.

Khoảng 14h35 cùng ngày, Bảo đột nhập nhà và đang lục lọi đồ đạc thì Bảo bị bà Tý phát hiện, y đã khống chế rồi đâm bà Tý (35 tuổi, con dâu) và ông Nguyễn Văn Sắt (94 tuổi, bố chồng) chết tại chỗ. Còn chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, nhân viên của Cty Hoà Tý) bị đâm trọng thương nhiều nhát.

Án tử cho hung thủ vụ thảm sát rúng động Quảng Trị ảnh 2

Rất đông người dân tập trung theo dõi phiên tòa.

Gây án xong, Bảo lấy một số tiền vàng của gia đình nhà bà Tý rồi thoát khỏi hiện trường. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được hung thủ Bảo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá khi hắn đang cùng bạn gái có mặt tại đây băng bó vết thương ở tay.

Lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức khám xét, thu giữ tang vật mà Bảo lấy trộm gồm 2 dây chuyền vàng 24k, 1 nhẫn vàng 18k và hơn 26 triệu đồng tiền mặt. Sau khi bắt giữ nghi phạm, công an còn tịch thu thêm các tang vật gây án là bộ quần áo dính máu, khẩu trang, xe máy và con dao Thái Lan.

Kết thúc phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Chí Bảo án phạt tử hình tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hơp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 240 triệu đồng.

“Kế hoạch xét xử trước đó (ngày 27/10/2015) bị hoãn do người bố của bị cáo Hồ Chí Bảo là ông Hồ Thanh Nghi (53 tuổi), gửi đơn lên TAND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu đưa Bảo đi giám định tâm thần bởi cho rằng lúc gây án Bảo bị rối loạn thần kinh. Nhưng sau khi căn cứ vào các quy định của pháp luật, nhận thấy không có căn cứ nên tòa án đã bác yêu cầu này”, Thẩm phán Võ Ngọc Mậu cho biết.

Bị cáo không mời luật sư nên TAND tỉnh Quảng Trị đã chỉ định ông Trần Đức Anh (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị) bào chữa cho Bảo.

MỚI - NÓNG