Án tù cho 'yêu râu xanh' hiếp dâm 2 sơn nữ

Án tù cho 'yêu râu xanh' hiếp dâm 2 sơn nữ
Chỉ trong 2 ngày, đối tượng Hoàng Văn Cố (SN 1990, trú tại tỉnh Hà Giang) đã hiếp dâm 2 thiếu nữ cùng bản nhưng bất thành. Sự viêc bại lộ, Cố bị lãnh án tù.
Bị cáo Hoàng Văn Cố
Bị cáo Hoàng Văn Cố.

Chuyện xảy ra vào khoảng 10g đêm 4/1/2013, trên đường đi chơi về, đối tượng Hoàng Văn Cố (SN 1990, ngụ bản Buống, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang rẽ vào nhà cô gái Vàng Thị L. ở cùng bản.

Biết chỉ có mình L ở nhà, người thân của L. đều đi làm nương xa và ngủ ở chòi canh nương, nên Cố mang sẵn ý đố xấu. Hắn rón rén đi qua bếp nhà L để mò vào giường ngủ của cô gái này. Khi qua bếp, Cố tiện tay vớ con dao bầu giắt vào cạp quần làm hung khí khống chế “con mồi”.

Khi Cố chuẩn bị hành sự thì đánh rơi con dao khiến làm L tỉnh giấc, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Cố bịt miệng, đè lên người.

L kêu cứu và quay người nằm sấp úp mặt xuống giường, thấy thế, Cố cầm dao đe dọa: “Mày im không tao đánh”. Sơn nữ sợ hãi buộc phải nằm im nhưng Cố loay hoay mãi vẫn không thể thực hiện được hành vi giao cấu.

Trong lúc hắn đang lúng túng, L túm được bàn tay phải đang cầm dao của Cố, bóp mạnh vào cườm tay làm rơi con dao. Lập tức, cô gái mưu trí kéo tay hắn đưa vào miệng mình, cắn một phát chí mạng vào ngón tay áp út của gã dâm tặc. Cố kêu rống lên thảm thiết, vơ vội cái quần rồi phi thân qua cửa sổ nhà sàn, mất hút trong màn đêm.

Chạy về đến nhà, Cố ngủ một mạch như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Cố lại được anh Hoàng Văn Thờ là bạn cùng bản mời đến nhà ăn cơm uống rượu.

Về vụ “trộm tình hụt” đêm trước, Cố cho rằng L sẽ xấu hổ mà không dám hé răng với ai. Vậy nên sau đó, hắn tiếp tục giở trò đồi bại với cô bé Hoàng Thị T (sinh ngày 12/8/1995) là em gái của anh Thờ, người đã rộng lòng mời hắn đến nhà ăn cơm.

Bữa rượu trưa 5/1/2013, Cố và anh Thờ ăn uống đến khoảng 13h thì anh Thờ say quá, ngủ gục tại mâm. Cố sau khi ăn no, uống say thì lảo đảo đi vào giường của anh Thờ để ngủ. Đến 16h cùng ngày hắn mới tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình T ở nhà nên xông vào vật ngửa cô bé ra sàn nhà định giở trò đồi bại. T vừa giãy giụa, chống cự quyết liệt, vừa kêu to: “Em là em gái của anh, sao anh lại làm như thế?” (ý nói bị cáo và anh trai của bị hại là bạn bè thì cũng coi như anh em - PV). T giãy giụa một lúc thì thoát được khỏi tay Cố rồi chạy ra ngoài, kêu cứu. Sợ bị phát hiện nên Cố nhảy xuống gầm nhà sàn, chạy theo lối tắt về nhà.

Chiều hôm đó, anh Thờ về nhà và được em gái kể cho biết rõ bộ mặt thật bỉ ổi của Cố. Quá phẫn nộ, anh Thờ đã dẫn T ra công an xã tố cáo hành vi Cố hiếp dâm em gái mình. Sau đó, Hoàng Văn Cố bị bắt khẩn cấp về hành vi “Hiếp dâm”. Hắn đã tự khai ra sự việc tối hôm trước mò vào buồng hiếp dâm hụt thiếu nữ L cùng bản.

Sau khi Cố gây án, gia đình hắn đã bồi thường cho hai cô gái L và T nên các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nhưng cũng không ai xin giảm tội cho bị cáo.

Xét thấy Cố đã thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường nhưng bị cáo lại phải chịu hai tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với nhiều người và đối với người chưa thành niên (bị hại T mới 17 tuổi) nên sau khi cân nhắc, TAND huyện Quang Bình đã tuyên phạt Hoàng Văn Cố 5 năm 3 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.

Theo Ngân Hà

PLVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG