Bắc Giang:

Án tử hình cho kẻ giết vợ, đốt xác

Án tử hình cho kẻ giết vợ, đốt xác
TP - Ngày 27/10, TAND Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Phạm Văn Lâm - kẻ giết vợ rồi đốt xác - về tội giết người theo điều 93-Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, ngày 16/8/2006, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Phạm Văn Lâm án tù chung thân về tội giết người. Sau đó VKSND tỉnh Bắc Giang kháng nghị, gia đình bị hại kháng cáo vì cho rằng  mức án tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Giang tuyên chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Phạm Văn Lâm.

Về vụ việc này Tiền phong có thông tin phản ánh. Khoảng 23 giờ ngày 9/4/2006, sau khi bị vợ từ chối, không cho “quan hệ”, Phạm Văn Lâm (SN1970) ở thôn Chằm Mới, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam đã dùng gậy đánh vợ là chị Nguyễn Thị Sắc hiện là giáo viên trường tiểu học xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam đến chết.

Đêm hôm sau, Lâm đã đưa xác vợ mình ra phía sau nhà và đốt xác vợ nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật…

MỚI - NÓNG