Án tử hình, chung thân cho hai anh em giết người

Án tử hình, chung thân cho hai anh em giết người
Ngày 8-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử hai anh em Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1978), Nguyễn Việt Trung (sinh năm 1982), cùng trú tại tổ 23, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội “giết người”.

> Anh xích mích, em bắn chết hàng xóm

Hai anh em, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Minh Đức và khẩu súng gây án. Nguồn: Internet
Hai anh em, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Minh Đức và khẩu súng gây án.
Nguồn: Internet.

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Kiều Hưng (chú họ của Đức và Trung) đã tử vong do bị anh em Đức và Trung bắn nát khí quản, mất toàn bộ khu vực yết hầu.

Tại phiên tòa, Đức và Trung khai, gia đình bị cáo và gia đình anh Trần Kiều Hưng (35 tuổi, ở phường Đại Kim) mâu thuẫn từ cách đây 10 năm, nên mặc dù nhà hai gia đình ở đối diện nhưng không quan hệ với nhau.

Chiều 28-11-2010, anh Hưng đi làm về, thấy trước cửa nhà vứt đầy rác. Nghĩ là người nhà của Đức và Trung cố tình vứt rác ra trước cửa nhà mình, anh Hưng bực tức lấy vỏ chai bia ném lại.

Thấy anh Hưng ném vỏ chai bia sang phía nhà mình, Đức ra cửa chửi lại. Hai bên to tiếng được một lúc, Đức hô to gọi Trung về lấy súng. Lúc này, Trung đang ở gần đó liền chạy về nhà. Trung lấy khẩu súng săn loại một nòng cất giấu ở đó từ trước, rồi lắp đạn.

Đức cũng lấy một đoạn gậy gỗ trong bếp làm hung khí rồi cả hai chạy sang cổng nhà anh Hưng. Đức cầm gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu và người anh Hưng làm anh ngã xuống đất. Còn Trung chạy từ phía sau đến hai tay cầm súng nhằm thẳng vào cổ anh Hưng bóp cò làm anh chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Trung bình tĩnh tháo vỏ đạn ném ra ngõ, còn Đức vứt gậy tại hiện trường rồi cả hai bỏ chạy. Chiều cùng ngày, cả hai đã ra công an đầu thú.

Xác định hành vi phạm tội của Đức và Trung là đặc biệt nguy hiểm, tòa tuyên phạt Trung án tử hình, còn Đức bị phạt tù chung thân.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.