Án tử hình, chung thân vụ cướp tiệm vàng chấn động Hà Nội

Án tử hình, chung thân vụ cướp tiệm vàng chấn động Hà Nội
TPO - Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều nay, HĐXX chính thức tuyên án đối với nhóm tội phạm liên quan vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng chấn động trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) hồi tháng 6/2012.

> Xử vụ nổ mìn cướp tiệm vàng chấn động Hà Nội
> Hung thủ nổ mìn cướp vàng từng cướp hụt tiệm vàng khác
> Anh em nổ mìn cướp tiệm vàng đối mặt bốn tội danh
> Bắt nghi phạm thứ hai vụ dùng mìn cướp tiệm vàng 

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.

Theo đó, được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, gây ra vụ cướp chấn động Thủ đô, Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) phải nhận mức án cao nhất: Tử hình về tội Giết người; 14 năm về tội Cướp tài sản; 15 năm tội Hủy hoại tài sản và 7 năm về tội Mua bán, tàng trữ, trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Em trai Thanh – bị cáo Tạ Hải Hà (SN 1992, cùng ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) - mức án chung thân.

Bị cáo Phí Văn Mạnh (SN 1990) mức án 12 năm và 7 năm tù là hình phạt dành cho bị cáo Bùi Thanh Khá (SN 1987, ở huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Cũng trong phiên xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Thanh đề xuất Tòa cho giám định tâm thần với bị cáo này. Theo lý giải của luật sư, trong quá trình xét xử, Thanh có nhiều biểu hiện không bình thường.

“Thường chỉ lắc đầu, à ừ, và có người chú ruột đang được điều trị bệnh tâm thần” – vị luật sư dẫn chứng. Tuy nhiên, đề xuất này không được HĐXX chấp thuận.

Diễn biến vụ án

9h hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bốn bị cáo liên quan vụ nổ mìn cướp tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội).

Bốn bị cáo hầu tòa với các tội danh: Giết người; Hủy hoại tài sản; Cướp tài sản và Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Cụ thể, hai anh em ruột Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà phải chịu trách nhiệm hình sự với cả bốn tội danh nói trên. Bị cáo Phí Văn Mạnh bị truy tố về tội Cướp tài sản và bị cáo Bùi Thanh Khá tội Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, do lười lao động, muốn có tiền ăn chơi, Thanh nghĩ đến việc dùng thuốc nổ cướp tài sản. Đầu tháng 2/2012, Thanh mua của Bùi Thanh Khá 36 kg thuốc nổ (công nghiệp) cùng 20 kíp nổ, giá 4 triệu đồng. Sau đó, Thanh về rủ em trai chế tạo thuốc nổ, kích hoạt bằng điện thoại di động và điều khiển từ xa từ đồ chơi ô tô của trẻ em.

Sau khi thử nghiệm thành công, Thanh chế quả mìn 10 kg rồi rủ em họ Phí Văn Mạnh mang đi cướp tiệm vàng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), song thất bại, do chủ tiệm phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa quả mìn.

Không chịu dừng lại, hai tháng sau (ngày 21/6/2012), Thanh chế thêm hai quả mìn (10 kg và 2,8kg) cùng em trai gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học. Vụ cướp thất bại, song do quả mìn phát nổ, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 376 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG