Ánh Phú bị phạt 7,5 năm tù giam

Ánh Phú bị phạt 7,5 năm tù giam
TP - Trùm cho vay nặng lãi Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh Phú) phải chịu 7 năm 6 tháng tù giam, bị tịch thu 3,421 tỷ đồng, theo bản án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang tuyên chiều 27/3.

>> Ánh Phú tại ngoại, bị hại thêm lo!
>> Vẫn chưa thể kết tội Ánh Phú

Từ năm 1997 đến trước khi bị bắt (7/10/2006), Ánh Phú cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 8% - 45%/tháng. Khi con nợ thiếu tiền trả, Ánh cho họ vay để trả lãi và nợ cũ, khiến lãi chồng lãi.

Chị Đinh Thị Lài vay của Ánh 7,3 triệu đồng, đã trả 15 triệu đồng nhưng Ánh nói chị vẫn còn nợ 15 triệu đồng. Tối 30/10/2005, Ánh kêu bọn Hạnh Nhật đến quán bia hơi của chị Lài ở 7G3 Hùng Vương, chém gây thương tật vĩnh viễn 15% cho chồng chị Lài là anh Nguyễn Văn Nghĩa.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hoàng Ánh ba năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, ba năm sáu tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” và một năm tù về tội “cho vay lãi nặng”, tổng hợp hình phạt 7,5 năm tù giam. Hạnh Nhật bị phạt ba năm sáu tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Cũng với tội danh này, 10 bị cáo khác bị phạt từ 18 tháng (nhưng cho hưởng án treo) đến ba năm tù giam. Ánh Phú còn bị tịch thu 3,412 tỷ đồng, là tiền dùng vào việc phạm tội và tiền thu lợi bất chính, phải trả lại ông Cao Hiệp, chị Nguyễn Thị Kim Hương và một số người khác 57,8 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG