Anh rể côn đồ đâm chết em vợ

Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng
TPO - Khoảng 0h30 ngày 24-10, Nguyễn Danh Tẹo (SN 1974, ở xóm Long Châu San, Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dùng dao bổ cau dài 8 cm đâm chết em vợ.

Nạn nhân là anh Vũ Ngọc Long (SN 1974) và cháu Vũ Ngọc Giáp (SN 1994), trú tại thôn Tiên Lữ, Tiên Phương, Chương Mỹ, con trai anh Long). Anh Long chết trên đường đi cấp cứu còn cháu Vũ Ngọc Giáp bị thương nặng.

Trước đó, bị chồng là Nguyễn Danh Tẹo đánh đập, tối 23-10, chị Nguyễn Thị Đường cùng con gái là Nguyễn Thị Nga (SN 2001) về nhà em trai mình là Vũ Ngọc Long. Tối cùng ngày, Nguyễn Danh Tẹo đến nhà anh Long tìm hai mẹ con chị Đường, yêu cầu mẹ con chị Đường theo mình về nhà.

Do sợ bị chồng đánh đập, chị Đường nhất quyết không về mà ở lại nhà em trai. Thấy vậy, anh Long cùng một người hàng xóm đứng ra khuyên giải để Tẹo trở về nhà.

Sau đó, anh Long dắt xe cho Tẹo về nhà nhưng bất ngờ Tẹo dùng dao hạ sát anh Long. Cháu Giáp đi cùng anh Long cũng bị Tẹo dùng dao đâm trọng thương.

Sau khi gây án xong, Tẹo trở về nhà bình thản ngồi hút thuốc lào và bị lực lượng công an bắt ngay trong đêm.

Chị Bé cùng con trai sau khi chồng mất.
Chị Bé cùng con trai sau khi chồng mất.

Chị Nguyễn Thị Đường cho biết : “Mỗi lần bị chồng đánh đập, là lại tìm đến nhà em trai để lánh nạn. Không thể ngờ rằng, chồng mình lại nhẫn tâm sát hại cả em và cháu”.

Theo công an xã Tiên Phương (Đan Phượng, Hà Nội), Tẹo là đối tượng bất hảo, không nghề nghiệp ổn định. Các đây vài năm, Tẹo đâm chính anh trai mình, sau đó bị tòa án xử phạt bốn năm tù. Khi ra tù, Tẹo vẫn chứng nào tật ấy.

Cách đây một năm, khi con trai Tẹo gây gổ đánh nhau, chúng tôi đã gọi gia đình với mục đích răn đe các cháu, nhưng khi lên tới ủy ban, Tẹo lại hùng hổ gây sự và nói: “Tôi đi tù mấy năm sợ… gì các ông mà các ông lại giữ con tôi”.

Đức Hoàng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.