Anh trai cãi nhau với bố, bị em đâm chết

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.
TPO - Sáng 24/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã bắt khẩn cấp nghi can Lê Q. H. (SN 1994, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, TT-Huế) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16h chiều 23/11, tại nhà ông Lê Văn Kh. (SN 1969, thôn Tân An, xã Phú Thuận) chuẩn bị làm mồi nhậu. Lúc này, trong nhà có 5 người, gồm 2 vợ chồng ông Kh, 2 con trai và một người bạn của con.

Cùng thời điểm trên, Lê Quốc Bi K. (SN 1990), con cả của ông Kh. chạy xe máy từ thành phố Huế trở về quê. Đến nhà, K. trách móc ông Kh. việc hay đánh đập mẹ. Hai bố con vì thế xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, rượt đuổi nhau.

Lúc này, K. thủ sẵn một con dao chạy ra sân và nhặt đá ném vào nhà, trúng phải đầu ông Kh. Em trai Lê Q. H. thấy K. ngày càng hung hăng chửi bới, thách thức cả nhà, nên lấy dao đuổi theo anh trai.

Khi chạy ra cách nhà khoảng 20m, H. đâm một nhát dao vào mạn sườn ngực trái của K, làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Cú đâm chí mạng gây thương tích quá nặng, khiến K. tử vong khi chuyển cấp cứu tại bệnh viện.

Anh trai cãi nhau với bố, bị em đâm chết ảnh 1

Ngôi nhà của bố con ông Kh - nơi xuất phát vụ án mạng đau lòng.

Sau khi xảy ra án mạng, vụ việc tại gia đình ông Kh. được trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh TT-Huế đã có mặt tại khu vực án mạng, tiến hành các thủ tục kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh, người đâm chết K. là em trai Lê Q. H. chứ không phải bố ruột Lê Văn Kh. như thông tin ban đầu. H. đã bị công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Được biết, anh K. là nhân viên một quán bar tại Huế và thường xuyên sống trọ lại thành phố để làm việc.

MỚI - NÓNG