Ba bảo mẫu bạo hành dã man hơn 20 trẻ hầu tòa

Chủ cơ sở Mầm Xanh, bà Phạm Thị Mỹ Linh
Chủ cơ sở Mầm Xanh, bà Phạm Thị Mỹ Linh
TPO - Các bảo mẫu có hành vi dùng tay, chân cùng nhiều vật dụng để tra tấn 20 trẻ mầm non ở quận 12 sẽ hầu toà vào ngày mai.

Ngày mai (25/7), TAND quận 12 sẽ đưa vụ án Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) và Phạm Như Huỳnh (22 tuổi, quê Cà Mau) ra xét xử sơ thẩm về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng sẽ công tố tại phiên tòa, Cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) nhận trông giữ từ 30 đến 40 bé từ 12 tháng tuổi trở lên, do bà Linh là chủ cơ sở. Đào và Huỳnh được bà Linh thuê làm bảo mẫu.

Từ tháng 10-11/2017, bà Linh, Đào và Huỳnh đã hành hạ hơn 20 trẻ em mà bằng cách đánh, đạp vào người, dùng nhiều vật dụng đánh các bé.

Ba bảo mẫu bạo hành dã man hơn 20 trẻ hầu tòa ảnh 1 Ngày mai Tòa sẽ xét xử vụ bảo mẫu Cơ sở Mầm Xanh hành hạ trẻ em.

Quá trình điều tra, gia đình các cháu bé yêu cầu bồi thường hơn 800 triệu đồng, đến nay 3 bảo mẫu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này vì không có khả năng.                       

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.