Ba bị cáo 'chứa mại dâm' ở Lake Side lĩnh án tù treo

Ba bị cáo 'chứa mại dâm' ở Lake Side lĩnh án tù treo
TP - Sau hơn một năm tiến hành điều tra lại, hôm qua (24/12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử ba bị cáo bị truy tố về hành vi “chứa mại dâm” ở khách sạn Lake Side.

>> Phá đường dây mại dâm lớn tại khách sạn Lake Side

Ba bị cáo gồm Lê Minh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc CLB khách sạn Lake Side), Nguyễn Thị Thanh Thủy (nhân viên thu ngân) và Lê Thị Thanh Thủy (nhân viên lễ tân).

Động mại dâm tại khách sạn Lake Side bị CA TP Hà Nội triệt phá ngày 8/12/2004.

Tại phiên phúc thẩm vụ án do TANDTC xét xử ngày 10/8/2006, HĐXX đã tuyên hủy án sơ thẩm ở nhóm hành vi “chứa mại dâm”, trả hồ sơ về cơ quan điều tra để làm rõ thêm hành vi phạm tội của các bị cáo.

Riêng các “má mì” trong nhóm tội “môi giới mại dâm” bị tuyên y án sơ thẩm.

Tuy nhiên, tại phiên toà hôm qua, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cũng như HĐXX đều có quan điểm ba bị cáo Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thủy và Lê Thủy đã có hành vi “chứa mại dâm”.

Lê Minh Tuấn bị tuyên phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thủy và Lê Thủy cùng nhận mức 24 tháng tù treo (tại phiên sơ thẩm lần 1 vụ án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tuấn 5 năm 6 tháng tù giam, hai bị cáo còn lại lĩnh chung mức 3 năm tù giam).

MỚI - NÓNG