Bà chánh án TAND tỉnh đánh ghen với nữ tiếp viên quán nhậu

Bà chánh án TAND tỉnh đánh ghen với nữ tiếp viên quán nhậu
16h ngày 27/3, tại phòng số 2, nhà hàng Hưng Phát 2 (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), xảy ra một vụ xô xát do ghen tuông giữa bà Nguyễn Lê Lan - chánh án TAND tỉnh Bình Phước với một tiếp viên nữ.

Kết quả nữ tiếp viên này bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo biên bản ban đầu do Công an xã Tiến Hưng lập, trước khi xảy ra vụ xô xát, tại phòng số 2 nhà hàng Hưng Phát 2, ông Trần Phụng - phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước - cùng hai cán bộ khác đang ngồi uống bia, có một số tiếp viên nữ ngồi cùng... "góp vui".

Đang lúc "cao trào", bất ngờ bà Nguyễn Lê Lan (vợ ông Phụng) đi cùng một phụ nữ xông vào phòng mắng chửi tiếp viên nữ tên Linh (ngồi cùng ông Phụng).

Sau đó, bà Lan chụp lấy một chai bia Heineken đập vào đầu cô Linh tóe máu. Cú "ra đòn" này khiến cô Linh bị hai vết rách trên đầu, bất tỉnh vì máu ra nhiều, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ đánh ghen gây huyên náo cả khu vực, có rất đông người dân sống gần đó tụ tập đến xem.

Theo Minh Luận
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG