Ba chị em ruột cùng dắt tay nhau vào tù vì làm hàng giả

3 chị em Ly, Long và Luận (trái sang) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Tân Châu
3 chị em Ly, Long và Luận (trái sang) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hám lợi, Ly đứng ra làm hàng giả, lôi kéo cả hai người em trai vào đường dây. Cả ba chị em ruột cùng ra tòa và lãnh án sáng nay.

Hôm nay (21/11), TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Thị Thanh Ly, sinh năm 1980, 8 năm tù; Trần Thanh Luận 3 năm 6 tháng tù và Trần Thanh Long 2 năm tù - Luận, Long là em ruột Ly, tất cả cùng ngụ huyện Cần Giờ - cùng tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo cáo trạng, vào lúc 11 giờ 50 ngày 7/1/2016, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm CA TP.HCM phát hiện Nguyễn Hồng Tân, sinh năm 1985, ngụ Thanh Hóa, đang giao 2 thùng carton chứa 250 chai thực phẩm chức năng giả cho Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1982, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM.

Mở rộng điều tra, công an kết luận Trần Thị Thanh Ly là chủ mưu cầm đầu. Ly đã cho thu mua các thực phẩm chức năng nổi tiếng, rồi chỉ đạo các đối tượng đóng gói, mang bán cho khách kiếm lời.

Tổng số hàng hóa giả mà Ly và các đối tượng bị công an thu giữ, là tang vật vụ án gần 10 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.