Bà chủ nhà nghỉ bị đâm chết vì quỵt tiền công của nhân viên

TPO - Bị quỵt 2.000.000 đồng tiền công và xúc phạm bố mẹ, Lợi nảy sinh ý định dùng dao đâm chủ nhà nghỉ để trả thù và nhờ Sơn dùng xe máy chở đi.

Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Lợi (SN 1998, trú ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”; bị cáo Nguyễn Huy Sơn (SN 1990, ở xã Tam Đồng, cùng huyện Mê Linh) làm nghề thợ xây 12 năm tù với vai trò đồng phạm.

Theo cáo trạng, năm 2017, Lợi làm thuê cho gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, trú Hoàng Mai, Hà Nội) – là chủ nhà nghỉ M.L nhưng gia đình bà Thảo không trả tiền công 2.000.000 đồng và xúc phạm đến bố mẹ Lợi. Do bực tức dẫn đến nảy sinh ý định đánh bà Thảo để trả thù.

Khoảng 20h ngày 15/12/2017, Lợi đang ở phòng trọ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và kể cho Sơn nghe mâu thuẫn của mình với gia đình bà Thảo. Sau đó, Lợi nhờ Sơn chở đến nhà nghỉ M.L (quận Hoàng Mai) để đâm bà Thảo. Sơn can ngăn không được nên đã đồng ý đi cùng.

Khoảng 10h ngày 16/12, Lợi đến cửa hàng tạp hóa mua 1 con dao nhọn gọt hoa quả đem về cất giấu ở phòng trọ với mục đích đâm bà Thảo. Đến khoảng 18h cùng ngày, Lợi đưa con dao cho Sơn xem nhưng Sơn không nói gì.

Tiếp đó, khoảng 19h ngày 17/12, Lợi giấu con dao trong túi áo ngực và bảo Sơn chở đến nhà nghỉ M.L để đâm bà Thảo. Khoảng 20h cùng ngày, Sơn chở Lợi đến nhà nghỉ trên và thấy bà Thảo đứng quét sân, thấy vậy Lợi cầm dao đâm một nhát vào bụng bà Thảo.

Bị đâm bất ngờ, bà Thảo dùng tay túm cổ áo Lợi. Lợi rút dao ra đâm thêm một nhát vào mạn sườn bên trái của nạn nhân. Gây án xong, Lợi lên xe máy của Sơn bỏ chạy đến gần ga Giáp Bát thì vứt bỏ con dao rồi về nhà trọ ở Thanh Trì. Còn bà Thảo được chồng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng tử vong sau đó.

Ngày 15/1/2018, Lợi và Sơn đến công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.